Vỡ đê hồ thải quặng bauxite-nhôm: Nước tràn ra không chứa hóa chất

Anh Thư (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ sáu, ngày 10/10/2014 07:49 GMT+7

Sự cố vỡ đê hồ thải quặng của nhà máy Bauxite Tân Rai. (Ảnh: TTXVN)

Đó là khẳng định của đại diện Tập đoàn Công nghiệp Than và khoáng sản Việt Nam về sự cố vỡ đê hồ thải quặng bauxite-nhôm tại Lâm Đồng ngày 8/10.

Ngày 9/10, trả lời câu hỏi “Liệu sự cố tràn bùn đất ở tổ hợp bauxite-nhôm Lâm Đồng có ảnh hưởng đến môi trường, sức khỏe và cuộc sống của người dân không?”, ông Nguyễn Văn Biên, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than và khoáng sản Việt Nam khẳng định, lượng bùn tràn ra không phải bùn đỏ, mà là nước rửa để tách tinh quặng ra từ đất đỏ.

45 phút ngay sau khi sự cố xảy ra ngày 8/10, công nhân, cán bộ nhà máy đã kịp thời xử lý sự cố và ngăn chặn nước tràn ra ngoài.

Đại diện Tập đoàn này cũng cho biết, nước tràn ra ngoài không có chứa hóa chất và độ PH thấp nên không gây ảnh hưởng đến môi trường sinh thái của hồ Cai Bảng, không gây thiệt hại về người và tài sản của người dân.

Mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn của phóng viên VTV với ông Nguyễn Văn Biên, Phó TGĐ Tập đoàn Công nghiệp Than và khoáng sản Việt Nam để biết thông tin chi tiết về vụ việc:

 

Từ khóa:

bauxite Tân Rai

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước