Vỡ đê tại Đồng Tháp: Nước lũ lên, người dân không thu hoạch được lúa

Đặng Công-Thứ hai, ngày 11/08/2014 15:13 GMT+7

Dùng xe trâu chở lúa ở Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự (Ảnh: Báo Nhân dân)

Sáng nay (11/8), nước lũ tiếp tục tràn vào ruộng lúa của người dân xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp. Nhiều hộ dân đã mất trắng diện tích do nước quá sâu, máy gặt đập liên hợp không thể vào được.

Nếu không kịp thu hoạch, 1-2 ngày tới, lúa sẽ bị thối bông và bao công sức của người dân hầu như bị mất trắng. Một số diện tích ở gần gò cao tuy chưa ngập nhiều nhưng nước cũng đang uy hiếp nhanh. Tuy nhiên, rất khó bảo vệ diện tích này, bởi tuyến đê bao bị bể vẫn chưa được gia cố.

Ngành chức năng huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp cho biết, do mực nước các con sông đầu nguồn đang tăng cao nên địa phương chỉ đạo các xã gia cố đê bao, tăng cường những biện pháp tuần tra tránh những thiệt hại cho người dân như vụ vỡ đê ở xã Thường Phước 1 vừa qua.

Sáng nay, huyện Hồng Ngự đã có thống kê đầu tiên về những thiệt hại sau vụ vỡ đê ngày 9/8. Theo đó có khoảng 78 ha lúa vụ 3 của người dân bị mất trắng hoàn toàn. Số còn lại bị thiệt hại từ 30-70% năng suất.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước