Vòng tay đồi mồi được bày bán ở TP.HCM. Ảnh: ctu.edu
Hãy cùng thử tưởng tượng 1 chiếc vòng được bán với giá 2.000đ, nay đã được đẩy lên gấp 40 lần. Đơn giản chỉ cần gán thêm cho nó cái mác “đồi mồi” - loài động vật quý hiếm bị cấm mua bán không chỉ ở Việt Nam.
Trung tâm thương mại Nha Trang là nơi mua sắm và cũng là trung tâm văn hóa, quảng bá những sản phẩm đặc trưng của thành phố biển, trong đó có những chiếc vòng đẹp mắt mang tên “đồi mồi”. Chị Thanh Quỳnh, nhân viên bán hàng mỹ nghệ Hoàng Anh, Nha Trang giới thiệu: “Cái này làm bằng mai của con đồi mồi, lấy từ con đồi mồi. Vòng này khi đeo nó lên nước rất bóng”.
Có vẻ như những sản phẩm từ đồi mồi không phải là quý hiếm và bị cấm mua bán như chính loài động vật làm nên chúng. Tuy nhiên, khi ra chợ Đầm Nha Trang, nơi bán hàng xô bồ hơn nhiều so với trung tâm thương mại, một số chủ cửa hàng lưu niệm, trang sức Chợ Đầm, Nha Trang cho biết: “Vòng đồi mồi thì không có, cái đó giờ hầu như không còn ai bán, với lại đồi mồi bây giờ đâu còn nữa…”.
Nghi ngờ về chiếc vòng đồi mồi đã mua được tại Trung tâm thương mại với giá 80.000đ, nhóm phóng viên đã thử đốt chiếc vòng và kết quả chỉ sau vài chục giây, chiếc vòng nhanh chóng bị chảy với mùi cháy nhựa.
Để đánh giá xác thực chất liệu và giá thành của chiếc vòng, có lẽ những người bán buôn tại chợ đầu mối Đồng Xuân, Hà Nội là những người có thể đưa ra câu trả lời chính xác nhất. “Cái vòng này là bằng nhựa, trị giá chỉ khoảng 2000-3000 đồng một chiếc thôi”, chị Nguyễn Thị Hà, chủ quầy vòng, trang sức chợ Đồng Xuân, Hà Nội nói.
Từ chiếc vòng nhựa đã bị chuyển thành vòng đồi mồi, mức giá của nó cũng đã được thay đổi tương xứng với chất liệu mà người ta gán cho nó. Và sẽ ra sao nếu khách hàng mua chúng không chỉ là khách trong nước?.
Bình luận (0)