Vụ 152 du khách Việt "mất tích" tại Đài Loan: Tiếp tục điều tra trách nhiệm 2 DN lữ hành

Nguyễn Ngân (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 28/12/2018 19:24 GMT+7

Một số du khách Việt thuộc nhóm 152 người "mất tích" tại Đài Loan.

VTV.vn -Các cơ quan liên ngành đã kiểm tra xác minh và lập hồ sơ vi phạm theo quy định pháp luật với Công ty Golden Travel và Công ty Twin Bright liên quan trực tiếp đến vụ việc.

Công ty TNHH Twin Bright khai nhận chỉ đứng ra giúp một người bạn ký hợp đồng với Công ty Kỳ nghỉ quốc tế để làm thủ tục visa cho đoàn khách đi Đài Loan. Họ không nắm được thông tin về khách du lịch. Trong ngày 28/12, vẫn chưa liên lạc được số điện thoại của người này.

Các cơ quan chức năng yêu cầu Công ty Golden Travel và Công ty Twin Bright tiếp tục liên hệ với các đối tác, các cá nhân tổ chức liên quan để hỗ trợ, bảo đảm an toàn và đưa khách du lịch Việt Nam về nước sớm nhất.

Hiện số người Việt Nam bị bắt giữ liên quan tới vụ du khách người Việt bị nghi bỏ trốn ở Đài Loan là 17 người. Thêm 5 du khách thừa nhận bỏ trốn để ở lại lao động bất hợp pháp, số du khách Việt Nam còn lại chưa biết tung tích là 131 người.

Họp khẩn vụ 152 du khách Việt Nam bỏ trốn tại Đài Loan (Trung Quốc) Họp khẩn vụ 152 du khách Việt Nam bỏ trốn tại Đài Loan (Trung Quốc) Đài Loan (Trung Quốc) vẫn cấp visa cho người Việt sau vụ 152 khách du lịch biến mất Đài Loan (Trung Quốc) vẫn cấp visa cho người Việt sau vụ 152 khách du lịch biến mất Đài Loan cử đội đặc nhiệm tìm kiếm 152 du khách Việt Nam 'mất tích' Đài Loan cử đội đặc nhiệm tìm kiếm 152 du khách Việt Nam "mất tích"

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước