Vụ bạo hành bé 10 tuổi ở Cầu Giấy, Hà Nội: Báo cáo việc xử lý trước 20/12

Xuân Hảo (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 14/12/2017 07:18 GMT+7

VTV.vn - Chiều 13/12, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu báo cáo kết quả xác minh, xử lý vụ việc bạo hành bé trai 10 tuổi, xảy ra tại quận Cầu Giấy trước ngày 20/12.

Trước đó, Công an quận Cầu Giấy đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Hoài Nam và Phạm Thị Tú Trinh, lần lượt là bố đẻ và mẹ kế của cháu bé để điều tra về hành vi "ngược đãi con, cháu" gây hậu quả nghiêm trọng.

Hai đối tượng này thừa nhận đã hành hạ, đánh đập cháu bé trong suốt 2 năm qua.

Do bố mẹ chia tay nên cháu bé được bố đưa đến ở cùng mẹ kế tại nhà trọ ở phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy. Ngày 4/12, cháu bé đã trốn về nhà ông bà nội trong tình trạng hoảng loạn, sút cân trầm trọng. Người nhà đã đưa cháu đi kiểm tra sức khỏe và tâm lý. Kết quả là cháu bị gãy xương sườn và rạn sọ não, cùng nhiều vết thương, vết sẹo trên cơ thể.

Làm thế nào để bảo vệ trẻ khỏi nạn bạo hành? Làm thế nào để bảo vệ trẻ khỏi nạn bạo hành? Đề nghị khởi tố vụ bé trai 10 tuổi bị bạo hành Đề nghị khởi tố vụ bé trai 10 tuổi bị bạo hành Bé trai 10 tuổi bị bạo hành: Mẹ kế và bố đẻ thừa nhận đánh đập con Bé trai 10 tuổi bị bạo hành: Mẹ kế và bố đẻ thừa nhận đánh đập con

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước