Vụ đặt mìn trụ ATM ở Quảng Ninh: Hé lộ loại mìn và chân dung nhóm nghi phạm

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 15/10/2018 06:09 GMT+7

Cây ATM bị gài mìn. Ảnh: Báo Người lao động.

VTV.vn - 10 thỏi mìn là loại thuốc nổ thường dùng trong khai thác mỏ. Nhóm gài mìn phải có ít nhất 2 người trở lên, trong đó có chuyên gia về thuốc nổ, thường xuyên sử dụng mìn.

Trung tá Bùi Thanh Toàn, Trưởng ban Công binh Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh đã cho biết thêm thông tin liên quan đến vụ đặt mìn cây rút tiền ATM tại thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh ngày 13/10.

Theo đó, các đối tượng cài mìn được đánh giá là những đối tượng thường xuyên sử dụng vật liệu nổ bởi cách cài đặt rất bài bản. 10 thỏi mìn này nếu được kích nổ tuy không đủ sức làm sập tòa chung cư nhưng sẽ làm nứt vỡ và khi ấy, toàn bộ số tiền trong ATM sẽ bị nát vụn.

Vụ đặt mìn trong cây ATM đã bị nhân viên ngân hàng phát hiện vào sáng 13/10. Cây ATM nằm bên hông chung cư Công ty than Nam Mẫu, phường Yên Thanh, thành phố Uông Bí, Quảng Ninh.

Quảng Ninh: Tháo gỡ mìn bị gài tại cây ATM thành công Quảng Ninh: Tháo gỡ mìn bị gài tại cây ATM thành công

VTV.vn - Chiều 13/10, Công an TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đã tháo gỡ kịp thời 4 thỏi mìn được gài tại cây rút tiền tự động ATM của Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB).

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!  

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước