Vụ giết người vì nghi bắt cóc trẻ em: Hung thủ khai do say rượu mất bình tĩnh

VTV9-Thứ bảy, ngày 23/02/2019 09:42 GMT+7

VTV.vn - Công an huyện Đức Hòa bàn giao Nguyễn Ngọc Hải Điền cho cơ quan CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Long An điều tra về hành vi “Giết người".

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Ngọc Hải Điền (26 tuổi, ngụ huyện Đức Hòa) khai nhận, trưa 21/2, Điền đã cùng nhóm bạn đi nhậu tới chiều rồi ra công viên thị trấn Hậu Nghĩa hóng gió. 

Khi nghe tri hô có người bắt cóc trẻ em, Điền thấy anh Lê Hoài Bảo đang đùa giỡn với con 4 tuổi. Nghi ngờ đây là kẻ bắt cóc và do có rượu, thiếu kiềm chế bản thân, Điền chạy đến quán gần đó lấy dao xông tới đâm nạn nhân trúng tim khiến anh Bảo tử vong.

Bố bị đâm tử vong vì nghi bắt cóc trẻ em khi dắt con đi dạo Bố bị đâm tử vong vì nghi bắt cóc trẻ em khi dắt con đi dạo

VTV.vn - Công an tỉnh Long An vừa khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ giết người xảy ra tối 21/2 tại công viên Hậu Nghĩa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước