Vụ học sinh lớp 7 ở Hà Nội đánh bạn: Nguyên nhân do mâu thuẫn cá nhân

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 12/10/2017 10:29 GMT+7

VTV.vn - Trong vụ một học sinh nữ lớp 7 trường THCS Trường Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội bị nhóm bạn đánh trên bục giảng, nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn cá nhân.

Đây là kết luận của Công an huyện Chương Mỹ.

Theo điều tra, em học sinh này bị 5 học sinh khác đánh ngay tại lớp học sau giờ sinh hoạt vào thứ Bảy (7/10). Một em khác đã quay lại vụ việc và đưa clip lên mạng xã hội.

Phóng Giáo dục và Đào tạo huyện Chương Mỹ yêu cầu nhà trường xem xét cụ thể nguyên nhân để có biện pháp giải quyết mâu thuẫn, căn cứ mức độ vi phạm của các em để giáo dục và kỷ luật vào thời điểm thích hợp; đồng thời, báo cáo chính quyền địa phương, chỉ đạo Công an xã đảm bảo công tác an ninh trật tự trường học.

Ngoài ra, Nhà trường cũng cần tăng cường kiểm soát việc sử dụng điện thoại của giáo viên và học sinh trong lúc học tập và giảng dạy ở trường. Trước đó, các em được đưa đi khám sức khỏe tại bệnh viện và hiện đã đi học bình thường.

Bạo lực học đường - Trách nhiệm của ai? Bạo lực học đường - Trách nhiệm của ai? Vấn nạn bạo lực học đường: Lúng túng tìm giải pháp, hậu quả đã nhãn tiền Vấn nạn bạo lực học đường: Lúng túng tìm giải pháp, hậu quả đã nhãn tiền Nữ sinh lớp 7 ở Hà Nội bị nhóm bạn “đánh hội đồng” ngay tại lớp học Nữ sinh lớp 7 ở Hà Nội bị nhóm bạn “đánh hội đồng” ngay tại lớp học

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước