Vụ nữ sinh đi giao gà bị sát hại ở Điện Biên: Thủ tướng đề nghị sớm đưa ra xét xử

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 20/02/2019 18:24 GMT+7

Các bị can: Bùi Văn Công (giữa), Phạm Văn Nhiệm (trên cùng bên phải), Lường Văn Hùng (dưới cùng bên trái), Lường Văn Lả (áo đỏ) và Vương Văn Hùng (dưới cùng bên phải) được xác định gây ra vụ án gây rúng động ở Điện Biên. Ảnh: VOV.

VTV.vn - Thủ tướng nhấn mạnh sớm đưa các đối tượng phạm tội ra xét xử, áp dụng hình phạt nghiêm khắc nhất theo quy định của pháp luật.

Hôm nay (20/2), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu Bộ Công an, đồng thời đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao chỉ đạo các cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh Điện Biên khẩn trương điều tra, truy tố và sớm đưa các đối tượng phạm tội trong vụ án nữ sinh Cao Thị Mỹ Duyên bị hãm hiếp, giết hại ra xét xử, cũng như áp dụng hình phạt nghiêm khắc nhất theo quy định của pháp luật để trừng trị loại tội phạm dã man, đặc biệt nghiêm trọng này.

Trong dịp Tết Kỷ Hợi vừa qua, nữ sinh Cao Thị Mỹ Duyên bị hãm hiếp, giết hại tại tỉnh Điện Biên hết sức dã man. Hành vi của những kẻ phạm tội là đặc biệt nghiêm trọng, gây phẫn nộ trong dư luận nhân dân.

Lời khai chấn động của nhóm nghi phạm trong vụ cô gái giao gà bị sát hại ở Điện Biên Lời khai chấn động của nhóm nghi phạm trong vụ cô gái giao gà bị sát hại ở Điện Biên Vụ nữ sinh đi giao gà bị sát hại ở Điện Biên: Bắt khẩn cấp thêm 3 đối tượng có liên quan Vụ nữ sinh đi giao gà bị sát hại ở Điện Biên: Bắt khẩn cấp thêm 3 đối tượng có liên quan Khởi tố bị can trong vụ nữ sinh đi giao gà bị sát hại ở Điện Biên Khởi tố bị can trong vụ nữ sinh đi giao gà bị sát hại ở Điện Biên

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước