Vụ sàm sỡ bé gái trong thang máy: Hãy cứu lấy trẻ em!

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 07/04/2019 09:42 GMT+7

VTV.vn - Vụ sàm sỡ bé gái trong thang máy tại một chung cư ở TP.HCM cách đây ít ngày đang gây bức xúc và phẫn nộ trong dư luận.

Tuần qua, dư luận cả nước đã "dậy sóng" khi một người đàn ông 61 tuổi, được cho là nguyên Phó Viện trưởng VKSND Thành phố Đà Nẵng vừa nghỉ hưu, có hành vi ôm hôn bé gái trong thang máy của một chung cư ở TP.HCM vào đầu tuần.

Liên quan đến vụ việc, VKSND tối cao đã kịp thời chỉ đạo Viện trưởng VKSND TP.HCM phối hợp chặt chẽ với Cơ quan điều tra và các cơ quan có thẩm quyền của TP.HCM tiến hành xác minh, làm rõ sự việc và xử lý nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, bất kể người đó là cán bộ đương chức hay đã nghỉ hưu.

Trên tờ Tiền phong, theo luật sư Lê Quang Vũ, đoàn luật sư TP.HCM, hành vi của người đàn ông này là bất thường, có dấu hiệu cấu thành tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi, cần phải điều tra làm rõ.

Khó mà ngăn thú tính của những kẻ bệnh hoạn vốn ở đâu cũng có. Bóng ma biến thái, băng hoại đạo đức có thể xảy ra ở bất cứ đâu. Dư luận đang ngóng chờ các động thái từ cơ quan chức năng.

Vụ sàm sỡ bé gái trong thang máy: Hãy cứu lấy trẻ em! - Ảnh 1.

Trong văn bản gửi cơ quan chức năng, Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM nhận thấy hành vi của người đàn ông này cần được khởi tố về tội "dâm ô với người dưới 16 tuổi" theo quy định tại điều 146, Bộ luật hình sự 2015. 

Từ sự việc trên, Báo Nông thôn ngày nay nêu vấn đề: Thang máy và những nơi vắng người đang trở thành chỗ khiến nhiều người lớn phải tìm cách bảo vệ con em.

Tờ báo này cũng cho biết mỗi năm ước tính có 10.000 vụ việc liên quan tới xâm hại tình dục trẻ em, nhưng chỉ là phần nổi, thực tế vẫn còn rất nhiều vụ việc chưa được phơi bày. Những vụ việc ấy nếu làm rõ sẽ được dư luận lên án rầm rộ, và những kẻ bất lương cũng sẽ không dám ngang nhiên hành động. Còn các phụ huynh thì cho hay, những vụ việc như vậy mà xử không nghiêm, thì họ sẽ không thể hết lo lắng.

Vụ sàm sỡ bé gái trong thang máy: Hãy cứu lấy trẻ em! - Ảnh 2.

Hậu quả của hành vi xâm hại tình dục (dâm ô, cưỡng dâm, hiếp dâm) không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, danh dự, nhân phẩm mà còn tác động lâu dài đến tâm lý của các em nhỏ. Những vết thương về tinh thần của các em phải mất rất nhiều thời gian mới được chữa lành.

Đó là lý do hầu hết các quốc gia đều rất mạnh tay áp dụng các biện pháp cực kỳ cứng rắn, xác đáng với loại tội phạm xâm hại tình dục trẻ em. Ví dụ tại Mỹ, hiện một số bang đã đề xuất nâng mức phạt cho tội phạm tấn công tình dục trẻ em lên mức tử hình. Hình thức "thiến hóa học" cũng đang được các nước như Mỹ, Ba Lan, Hàn Quốc, Nga, Anh, Israel… sử dụng. Mục đích là xã hội không nhân nhượng trong việc bảo vệ trẻ em.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước