Vụ sát hại bé gái 20 ngày tuổi: “Nút thắt” từ bà nhặt rác

Liên Liên (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 29/11/2017 11:50 GMT+7

VTV.vn - Sau nhiều ngày tích cực điều tra, lực lượng cảnh sát của Bộ Công an, Công an tỉnh Thanh Hóa đã xác định được nghi phạm sát hại bé gái 20 ngày tuổi tại thị xã Bỉm Sơn.

Vụ việc bé gái 20 ngày tuổi tại thị xã Bỉm Sơn bị sát hại gây phẫn nộ dư luận những ngày qua. 

Sau nhiều ngày tích cực điều tra, lực lượng cảnh sát của Bộ Công an, Công an tỉnh Thanh Hóa đã xác định nghi phạm sát hại cháu bé là bà Phạm Thị Xuân, 66 tuổi, trú tại Thái Bình, chính là bà nội cháu bé. Bước đầu, bà Xuân khai nhận nguyên nhân khiến bà sát hại cháu nội do nghe lời thầy bói, nếu cháu gái sống thì bà sẽ chết.

Chiều tối 25/11, bà Xuân đã dùng tay sát hại cháu nội rồi nhét xuống gầm giường. Sau đó, bà ra nằm ngoài ngõ, tự bịa vụ việc có đôi nam nữ vào nhà dí dao, bịt miệng uy hiếp để cướp cháu nội. Đợi đến rạng sáng, bà lén cho thi thể vào bao tải và bỏ ra thùng rác. Sau đó, thi thể bé được bà Dương Thị Thơm làm nghề nhặt rác tình cờ phát hiện.

Chấn động với lời khai của bà nội cháu bé 20 ngày tuổi bị sát hại ở Thanh Hóa Chấn động với lời khai của bà nội cháu bé 20 ngày tuổi bị sát hại ở Thanh Hóa

VTV.vn - Lực lượng cảnh sát đã xác định nghi phạm sát hại cháu bé 20 ngày tuổi ở thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa chính là bà nội cháu bé.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước