Vụ sát hại bé gái 20 ngày tuổi: “Thầy bói” phủ nhận thông tin bà Xuân đưa ra

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 30/11/2017 07:20 GMT+7

Lực lượng công an đang tiến hành lấy lời khai của bà Phạm Thị Xuân - bà nội của bé gái 20 ngày tuổi.

VTV.vn - Ngày 29/11, Công an tỉnh Thanh Hóa đã làm việc với bà Nguyễn Thị Chảy - người được cho là đã xem bói cho nghi can, trong vụ sát hại cháu bé 20 ngày tuổi, ở tỉnh này.

Trong quá trình làm việc, bà Chảy phủ nhận việc đã xem bói cho nghi can, đồng thời khẳng định không nói những điều mà nghi can đã khai ở cơ quan công an. Bà khai nhận chỉ mách cho nghi can cách làm cho cháu bé hết quấy khóc.

Trước đó, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, nghi can trong vụ sát hại cháu bé này chính là bà nội của cháu - bà Phạm Thị Xuân, 65 tuổi.

Đến thời điểm hiện tại, công an cũng đã loại bỏ yếu tố bắt cóc trong vụ án. Tình tiết này là do bà nội cháu bé tự dựng lên. Đồng thời, cơ quan công an cũng chưa khẳng định thông tin cháu bé tử vong là do bà nội nghe lời thầy bói như một số báo chí đã đưa tin. Động cơ và nguyên nhân chính xác của vụ án hiện vẫn đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Trước đó, vào ngày 25/11, theo trình báo của gia đình, bà Xuân khi đang bế cháu ở trong nhà, đã bị 2 người bịt mặt xông vào khống chế và bắt cóc cháu bé. 2 ngày sau - ngày 27/11, thi thể cháu bé được tìm thấy tại một bãi rác cách nhà khoảng 10 km.

Vụ sát hại cháu bé 20 ngày tuổi: Tiếp tục điều tra vai trò đồng phạm ngoài nghi can là bà nội Vụ sát hại cháu bé 20 ngày tuổi: Tiếp tục điều tra vai trò đồng phạm ngoài nghi can là bà nội Toàn cảnh vụ em bé 20 ngày tuổi bị sát hại ở Thanh Hóa Toàn cảnh vụ em bé 20 ngày tuổi bị sát hại ở Thanh Hóa Vụ sát hại bé gái 20 ngày tuổi: “Nút thắt” từ bà nhặt rác Vụ sát hại bé gái 20 ngày tuổi: “Nút thắt” từ bà nhặt rác

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước