Vụ thảm sát 4 người ở Lào Cai: Nghi phạm từng có mâu thuẫn với nạn nhân

V.A - X.T-Thứ năm, ngày 11/08/2016 17:14 GMT+7

Ngôi nhà - nơi xảy ra vụ thảm sát kinh hoàng. (Ảnh: Xuân Tùng)

VTV.vn - Nguyên nhân ban đầu vụ giết 4 người ở Lào Cai được các lực lượng chức năng xác định, đối tượng gây án từng có mâu thuẫn với gia đình nạn nhân.

Ngay sau vụ thảm sát 4 người trong một gia đình ở thôn Phìn Ngan (huyện Bát Xát, Lào Cai) xảy ra ngày 9/8 vừa qua, cơ quan công an đã xác định nghi phạm là Tẩn Láo Lở (24 tuổi) và đang tiến hành truy bắt.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 19h tối ngày 9/8, khi anh Tẩn Ông Nải (22 tuổi), trú tại thôn Phìn Ngan cùng bố mẹ đẻ đi làm nương về thấy con gái 2 tuổi chết dưới lòng suối gần nhà, có nhiều đá đè lên người; vợ anh Nải bị dìm dưới ao cách nhà 100m; người con gái thứ hai mới 20 ngày tuổi và cháu ruột 6 tuổi bị vứt xác dưới mương cách nhà gần 100m.

“Khi đi nương về, không thấy có ai trong nhà, tôi tưởng các cháu bị làm sao hoặc bị thú bắt nên mọi người khóa cửa đi tìm. Tôi gọi điện cho vợ nhưng vợ tôi không bắt máy, sau đó tôi phát hiện xung quanh nhà xuất hiện nhiều vết máu”, anh Nải bàng hoàng kể lại.

Trước sự việc trên, trao đổi với phóng viên, ông D. (bố chồng nạn nhân Tẩn Tả Mẩy) cho biết, khoảng 3 năm trước, gia đình ông và nghi phạm đã từng xảy ra mâu thuẫn, tuy nhiên, từ đó đến nay không còn mâu thuẫn gì.

Đại diện công an tỉnh Lào Cai cho biết, sau khi xảy ra vụ việc, có người đã nhìn thấy nghi phạm Lở đi về hướng biên giới với Trung Quốc.

Các lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai cũng xác định, nguyên nhân ban đầu của vụ việc là do đối tượng có mâu thuẫn từ trước với gia đình nạn nhân nên đã gây án.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước