“Vui Tết Độc lập” tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 29/08/2017 20:00 GMT+7

Đồng bào dân tộc biểu diễn nhạc cụ truyền thống tại Làng văn hóa. (Ảnh: Báo Quân đội nhân dân)

VTV.vn - Trong dịp lễ 2/9 tới đây, chương trình "Vui Tết Độc lập" sẽ được tổ chức tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội).

Chương trình "Vui Tết Độc lập" tái hiện "Lễ vào nhà mới" của đồng bào dân tộc Mông, "Tết rằm tháng Bảy" của đồng bào dân tộc Dao, Lễ tạ ơn của đồng bào dân tộc Chăm.

Điểm nhấn của chương trình là không gian chợ vùng cao "Đến với Hà Giang - Chợ Tết cao nguyên đá Đồng Văn" giới thiệu sản vật địa phương; ẩm thực truyền thống của các dân tộc Hà Giang; dệt thổ cẩm; chế tác nhạc cụ; nhuộm sáp ong; nấu rượu ngô; hoạt động dân ca, dân vũ...

Đặc biệt, tại đây, Lễ hội bơi chải truyền thống tỉnh Phú Thọ cũng sẽ được tái hiện. Chương trình sẽ bắt đầu từ 1/9 và kéo dài đến hết tháng.

Gặp lại người kéo cờ Tết Độc Lập đầu tiên của dân tộc Gặp lại người kéo cờ Tết Độc Lập đầu tiên của dân tộc

VTV.vn - Giáo sư Lê Thi đã chia sẻ những cảm xúc dâng trào khi còn là một nữ sinh được kéo cờ trong Lễ Độc lập đầu tiên của dân tộc, ngày 2/9/1945.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước