Vùng lũ Sơn La thiếu nước sạch sinh hoạt

Thúy Hà - Bích Luyện (Kênh truyền hình Quốc hội)-Thứ ba, ngày 17/10/2017 15:45 GMT+7

VTV.vn -Đợt mưa lũ vừa qua đã vùi lấp nhiều đập đầu mối, đường ống dẫn nước xuống các bể khiến tình trạng mất nước trên địa bàn thị trấn Phù Yên, tỉnh Sơn La kéo dài.

Đã 5 ngày từ khi xảy ra mưa lũ, gia đình bà Nguyễn Thị Luyến (thị trấn Phù Yên, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La) phải đi mua nước về để nấu ăn còn giặt giũ, tắm gội, gia đình bà và nhiều hộ khác ở thị trấn Phù Yên phải đi xin nước giếng khoan ở các hộ dân khác trong xóm.

Trường Mầm non thị trấn Phù Yên có 500 trẻ ăn bán trú với lượng nước tiêu thụ bình quân 1 ngày khoảng 45m3. Từ khi xảy ra mưa lũ mất nước, nhà trường đã duy trì nguồn nước còn dư cho téc và nước mưa để phục vụ học sinh. Tuy nhiên, đến chiều ngày 12/10, nhà trường đã phải xin từng xô nước của nhà dân.

Bà Triệu Thị Nga, Hiệu trưởng trường Mầm non thị trấn Phù Yên, Sơn La nói: "Tất cả các hệ thống nước của nhà trường đều đã hết. Nếu tình trạng này kéo dài sẽ rất khó khăn trong công tác nuôi dưỡng và chăm sóc trẻ".

Mất điện, mất nước khiến cuộc sống của người dân thị trấn Phù Yên bị đảo lộn hoàn toàn. Nước giếng khoan dù đục và không đảm bảo vệ sinh nhưng nhiều hộ cũng đành đánh phèn làm nước trong để dùng vì không có sự lựa chọn nào khác.

Hiện tại, do mất điện diện rộng nên Chi nhánh cấp nước Phù Yên chỉ đáp ứng được 1/3 khách hàng trên địa bàn thị trấn, trong khi khoảng 1 tuần nữa khu vực thị trấn mới khôi phục được hoàn toàn lưới điện.

Sơn La nỗ lực cấp điện trở lại sau mưa lũ Sơn La nỗ lực cấp điện trở lại sau mưa lũ

VTV.vn - Trước mắt, ngành điện Sơn La tập trung cấp điện cho 22.000 hộ dân tại những xã bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ tại Phù Yên, Bắc Yên và Mộc Châu.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước