Vượt biên sang Trung Quốc làm thuê: Hiểm họa khó lường

Nguyễn Ngân (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ hai, ngày 25/05/2015 10:12 GMT+7

Anh Lương Văn Hiền, một trong những lao động vượt biên được lực lượng chức năng đưa về địa phương an toàn.

VTV.vn - Không giấy tờ, không có sự bảo hộ, nhiều người vượt biên trái phép đi làm thuê đã phải chịu những hậu quả đáng tiếc, thậm chí mất cả tính mạng.

6 tháng đầu năm nay, tổng số người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc làm thuê khoảng 26.700 lượt người, tăng thêm 5.200 lượt so với cùng kỳ. Đây là con số mới nhất từ Công an tỉnh Lạng Sơn.

Gần đây, xuất hiện tình trạng số đông lao động trong nội địa dồn về khu vực biên giới tìm cách vượt biên trái phép sang Trung Quốc tìm việc làm. Không giấy tờ, không có sự bảo hộ, nhiều người đã phải chịu những hậu quả đáng tiếc, thậm chí mất cả tính mạng.

Video sau đây là câu chuyện của chính những lao động vượt biên được các lực lượng chức năng đưa trở về địa phương an toàn:

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trênTV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước