WHO ấn tượng với công tác phòng chống COVID-19 ở Việt Nam

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 14/03/2020 13:42 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam Kidong Park.

VTV.vn - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ấn tượng với công tác phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 của Việt Nam trong mấy tháng qua.

Đây là khẳng định của Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam Kidong Park trong buổi làm việc với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vào sáng nay (14/3).

Ông Kidong Park cho biết có 2 chiến lược mà Tổ chức Y tế Thế giới ấn tượng với Chính phủ, Bộ Y Tế Việt Nam là 4 tại chỗ và nguyên tắc cách ly. Nguyên tắc "4 tại chỗ" được đánh giá rất cao, thay vì chuyển bệnh nhân từ tuyến dưới lên tuyến trên thì điều trị ngay tại cơ sở, với đội phản ứng tại chỗ. Điều này rất hiệu quả.

Ông cho biết, việc Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới mô tả dịch COVID-19 là đại dịch với mục đích như một hồi chuông cảnh tỉnh vì trong lúc nhiều quốc gia như Việt Nam tích cực trong phòng chống dịch, nhiều quốc gia chưa có động thái và chưa có sự chuẩn bị tương xứng.

Tổ chức Y tế Thế giới khuyến khích Chính phủ Việt Nam tiếp tục quyết liệt chống dịch như hiện nay, thậm chí áp dụng các biện pháp mạnh mẽ hơn nữa; đồng thời chuẩn bị cho việc phòng chống dịch lây lan rộng trong cộng đồng.

Trưởng đại diện của Tổ chức Y tế Thế giới cũng khuyến nghị Chính phủ cần bảo vệ các bác sĩ, nhân viên y tế - những người tuyến đầu trực tiếp chống dịch, tiếp đó là người già và người có các bệnh nền, bệnh mãn tính như: cao huyết áp, tiểu đường và tim mạch, ung thư và nhóm các nhà lãnh đạo cũng cần phải được bảo vệ, vì có chống được dịch hiệu quả thì phải có người chỉ huy.

Ông Kidong Park khẳng định Tổ chức Y tế Thế giới đánh giá cao Chính phủ Việt Nam chỉ đạo đúng đắn các biện pháp phòng chống COVID-19. Trong giai đoạn đầu chống dịch, có thể có một số quốc gia khác chưa hiểu nhưng hiện nay, các tổ chức quốc tế, các nước đều đánh giá cao sự vào cuộc rất sớm. Việt Nam vẫn là điểm đến an toàn.

Chủ động trong giai đoạn 2 phòng chống dịch COVID-19 Chủ động trong giai đoạn 2 phòng chống dịch COVID-19

VTV.vn - Chính phủ Việt Nam đang triển khai quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả tất cả các giải pháp để nỗ lực ngăn chặn dịch lây lan, hạn chế tối đa các ca tử vong do dịch bệnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước