Xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây (Hà Nội) mong muốn phát triển tương xứng với tiềm năng

P.V-Thứ ba, ngày 02/07/2019 19:55 GMT+7

VTV.vn - Xã Sơn Đông - Sơn Tây là một xã có tiềm năng du lịch lớn với nhiều lợi thế về địa hình, phong cảnh tuyệt đẹp, lãng mạn.

Tại xã Sơn Đông - Sơn Tây đã có nhiều khu nghỉ dưỡng mọc lên khang trang, sạch đẹp, nhiều cây ăn quả được nhân dân trồng tạo điểm nhấn cho nhiều du khách khi đặt chân đến đây.

Sức hấp dẫn của Sơn Đông

Xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây trước đây là một xã thuần nông chủ yếu là trồng cây lúa nước và cây ăn quả. Trong những năm gần đây, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây đã tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; xây dựng những mô hình sản xuất mới theo hướng năng suất và hiệu quả kinh tế cao giúp người dân tăng thu nhập, cải thiện đời sống. Đây là một trong những tiền đề quan trọng để xã phát huy sức mạnh nội lực thực hiện hiệu quả nhiều chương trình về phát triển kinh tế xã hội.

Xã chú trọng mô hình nuôi ong lấy mật mang lại giá trị kinh tế cao. Bên cạnh nhân rộng các mô hình chăn nuôi, xã Sơn Đông cũng đã duy trì và phát triển các vùng sản xuất rau an toàn, cây ăn quả như bưởi, ổi, vú sữa tím và điển hình là cây mít cho năng suất cao, thu nhập mỗi cây trung bình có thể từ 3 - 5 triệu đồng/năm, có cây cho thu hoạch lên đến hàng chục triệu đồng mỗi năm. Hằng năm, xã Sơn Đông tổ chức hội thi "Mít ngon, an toàn", thu hút hàng trăm gia đình của địa phương mang mít đến dự thi và trở thành hoạt động mang nhiều ý nghĩa.

Xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây (Hà Nội) mong muốn phát triển tương xứng với tiềm năng - Ảnh 1.

Các Đội tham dự Hội thi “ Trái Mít Ngon - an toàn” Xã Đông Sơn năm 2019.

Không chỉ được biết đến ở việc nhân rộng giá trị nông nghiệp, xã Sơn Đông còn được biết đến với những công trình hạ tầng du lịch được đầu tư xây dựng. Đây là mảnh đất rất tiềm năng và thích hợp với các dự án về khu nghỉ dưỡng, du lịch bởi thiên nhiên đã ban tặng cho cả núi, sông để con người ‘vẽ’’ lên những bức tranh tuyệt đẹp cho cuộc sống. Hồ Đồng Mô nay đã trở nên quen thuộc, khi nhiều người chọn làm điểm đến cho những kỳ nghỉ cuối tuần. Điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng đó là Sân golf quốc tế Đồng Mô hay còn gọi là Đảo Vua nằm trong quần thể khu du lịch Đảo Vua – Đồng Mô, thị xã Sơn Tây, tỉnh Hà Tây. Đây là sân golf 36 hố tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên tại phía bắc Việt Nam, với phong cảnh đồi núi nhấp nhô huyền ảo dọc theo bờ hồ Đồng Mô tạo cho sân golf một vị thế đẹp.

Hướng đi mới trong tương lai

Thực tế, Sơn Đông vẫn còn gặp không ít trở lực trong quá trình phát triển mà trước hết là ở quy hoạch bởi thị xã vẫn chưa có quy hoạch chi tiết và phân khu. Việc chậm hoàn thành quy hoạch đã phần nào cản trở sự phát triển của Sơn Tây, nhất là những điểm thu hút các dịch vụ du lịch. Điểm yếu tiếp theo là hạ tầng giao thông chưa đồng bộ. Để thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước thì việc xây dựng cơ sở hạ tầng rất quan trọng như con đường dẫn vào trung tâm của xã. Đó là điều kiện đầu tiên mà các nhà đầu tư quan tâm trước khi tìm hiểu để đầu tư các dự án có tầm vĩ mô. Tuy nhiên, cơ sở hạ tầng của xã chưa đồng đều, nhiều tuyến đường chưa được bê tông hóa, thậm chí là những dự án chưa có đường giao thông gây khó khăn cho người dân đi lại và cũng là đã và đang trở thành sự lựa chọn và cân nhắc tiếp tục quay trở lại của du khách đối với tiềm năng du lịch tại xã.

Xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây (Hà Nội) mong muốn phát triển tương xứng với tiềm năng - Ảnh 2.

Đường vành đai hồ Đồng Mô.

Tuy nhiên, nhờ sự quan tâm của các cấp Đảng ủy, chính quyền và nhân dân xã Sơn Đông, thị Xã Sơn Tây đã nỗ lực, đoàn kết, nhất trí,, chung tay. Từ đó, nông thôn trên địa bàn xã đã có những thay đổi tích cực. Nét thay đổi rõ nhất là mô hình công trồng vật nuôi phát triển, kinh tế được chú trọng theo hướng tăng dần trong công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ. Cùng với đó, lĩnh vực thương mại - dịch vụ có khởi sắc rất tốt, có nhiều khu đất vàng để cho các nhà đầu tư hướng tới.

Đông Sơn hôm nay đã có diện mạo mới, nhưng để có những bước đi vững chắc và lâu dài thì trong thời gian tới các cấp chính quyền cần phải những bước tiếp cận mới trong việc kêu gọi đầu tư. Năng động hơn trong phát triển du lịch để có thể phát triển tương xứng với tiềm năng sẵn có của mình. Cần có những nguồn lực để nâng cấp cơ sở hạ tầng, các tuyến đường giao thông, phục vụ sản xuất cũng như thu hút các nhà đầu tư cũng như du khách đến tham quan và nghỉ dưỡng. Bên cạnh đó thì chính quyền, người dân đồng lòng tháo gỡ những khó khăn tạo cơ hội các cách doanh nghiệp đến đầu tư ở thị xã Sơn Tây nói chung và Sơn Đông nói riêng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước