Xâm hại tình dục trẻ em nam - Góc khuất nhói lòng

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 17/12/2018 09:47 GMT+7

VTV.vn - Nhiều phụ huynh nghĩ rằng chỉ trẻ em gái mới bị xâm hại tình dục. Thực tế cho thấy, nạn xâm hại tình dục không loại trừ trẻ em nam và đang có dấu hiệu gia tăng.

Theo thống kê, tại Việt Nam, mỗi năm có khoảng 2.000 trẻ em bị xâm hại, trong đó, xâm hại tình dục chiếm tới hơn một nửa, với khoảng 60%.

Trong nhiều vụ việc, vì nhiều lý do và hoàn cảnh khác nhau, các em đã bị dụ dỗ, cưỡng bức và dần trở thành "công cụ" lao động tình dục.

Thủ phạm tấn công trẻ nam đa số là đối tượng đồng tính nam, có mối quan hệ gần gũi với trẻ như hàng xóm, bạn bè, thầy giáo.

Hiệu trưởng trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ vừa bị tố cáo dâm ô hàng chục nam sinh tại trường. Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố, bắt tạm giam ông này để điều tra. Những thông tin ban đầu cho thấy sự việc đã xảy ra từ nhiều năm nay.

Có những nam sinh kể bị thầy giáo thực hiện hành vi xâm hại đến mười mấy lần. Khi phóng viên VTV hỏi vì sao vẫn để thầy làm, nhiều em trả lời do chưa nhận thức được thế nào là xâm hại tình dục.

Lo sợ, ám ảnh nhưng không ai dám nói ra, hầu hết các em cũng không thể hiện tổn thương tâm lý ra bên ngoài cho đến khi sự việc bị vỡ lở. Dù thủ phạm tấn công có bị xử lý trước pháp luật những sang chấn trong sâu thẳm tâm hồn các em vẫn khó có thể chữa lành. Vì thế, cốt lõi vẫn phải là hệ thống kết nối, tuyên truyền hiệu quả. Bởi nếu phòng ngừa tốt, trẻ em biết tự bảo vệ tốt, mỗi gia đình có thể tham gia vào việc này tốt, các vụ xâm hại chắc chắn sẽ giảm đi.

Khởi tố, bắt tạm giam Hiệu trưởng trường Phổ thông dân tộc nội trú Thanh Sơn, Phú Thọ Khởi tố, bắt tạm giam Hiệu trưởng trường Phổ thông dân tộc nội trú Thanh Sơn, Phú Thọ Phú Thọ: Hiệu trưởng Đinh Bằng My phủ nhận lạm dụng tình dục nam sinh Phú Thọ: Hiệu trưởng Đinh Bằng My phủ nhận lạm dụng tình dục nam sinh Nhói lòng tâm sự của các nam sinh tố bị hiệu trưởng lạm dụng tình dục ở Phú Thọ Nhói lòng tâm sự của các nam sinh tố bị hiệu trưởng lạm dụng tình dục ở Phú Thọ

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước