Xâm hại tình dục trẻ em: Những khoảng trống trong việc xử lý

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 17/03/2019 15:47 GMT+7

VTV.vn - Diễn tiến ngày càng phức tạp của các vụ xâm hại tình dục trẻ em đặt ra thách thức cho các cơ quan lập pháp, hành pháp.

Ngày 1/3, thầy giáo chủ nhiệm lớp 5A, Trường Tiểu học Tiên Sơn, huyện Việt Yên, Bắc Giang bị tố cáo là có những hành động như véo mũi, dí tai, sờ mông, sờ đùi với 14 em học sinh trong lớp sau khi uống rượu. Hệ thống tư pháp địa phương nhanh chóng vào cuộc. Chỉ 5 ngày sau, UBND huyện Việt Yên họp báo công bố kết luận: Chưa đủ căn cứ chứng minh thầy giáo này có hành vi dâm ô với học sinh.

Theo dõi vụ việc, Luật sư Nguyễn Vĩnh Truyền, Đoàn Luật sư Hà Nội cho biết, tội dâm ô với trẻ em dưới 16 tuổi được quy định trong điều 146, Luật hình sự. Tuy nhiên, như thế nào là dâm ô và thế nào các bộ phận nhạy cảm - thì vẫn thiếu những quy định cụ thể - khiến các hành vi phạm tội có thể bị xóa nhòa hoặc chính các cơ quan chức năng hành pháp cũng bị bó buộc trong văn bản luật.

Ông Đặng Hoa Nam, đại diện Cục trẻ em thì cho rằng diễn tiến ngày càng phức tạp của các vụ xâm hại tình dục trẻ em đặt ra thách thức cho các cơ quan lập pháp, hành pháp, đòi hỏi phải cập nhật, áp dụng những chuẩn mực, tiến bộ quốc tế để đảm bảo tính công minh cho các vụ việc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước