Xâm nhập mặn tấn công, ĐBSCL có nên trồng lúa bằng mọi giá?

Việt Cường (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 18/03/2016 22:33 GMT+7

VTV.vn -Hiện vựa lúa ĐBSCL đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi hạn hán và xâm nhập mặn. Hàng trăm ngàn ha lúa của nông dân đã bị thiệt hại, trong đó hàng chục ngàn ha đã mất trắng.

Đáng nói là mặc dù đã có khuyến cáo của Bộ NN&PTNT là không xuống giống vụ Hè Thu, nhưng lúc này đã có 170.000 ha đã xuống giống. Diện tích này sẽ tiếp tục bị thiệt hại khi vào cao điểm hạn, mặn.

Vậy có nên trồng lúa bằng mọi giá? - Câu hỏi này đã trở nên thấm thía với nhiều nông dân tại Sóc Trăng - 1 trong 8 tỉnh ở Đồng bằng sông Cửu Long đã phải công bố tình trạng thiên tai do hạn hán, xâm nhập mặn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước