Xây dựng bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu quả

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 14/04/2017 21:18 GMT+7

VTV.vn - Ngày 14/4, đoàn công tác của Trung ương đã có buổi làm việc với tỉnh Lai Châu, Thanh Hóa và Vĩnh Phúc về việc xây dựng bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu quả.

Đoàn công tác của Trung ương đã có buổi làm việc với tỉnh Lai Châu, Thanh Hóa và Vĩnh Phúc về Đề án tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Tại buổi làm việc với Tỉnh ủy Lai Châu, đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban tổ chức Trung ương đề nghị Lai Châu - cần nghiên cứu, rà soát lại chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của từng cơ quan, đơn vị để bộ máy hoạt động không chồng chéo, nâng cao hiệu quả hoạt động. Đồng chí Phạm Minh Chính cũng lưu ý, công tác cán bộ là cái gốc của mọi công việc, là then chốt của mọi vấn đề, do vậy Lai Châu cần tập trung làm tốt tất cả các khâu của công tác này, từ đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển đến bố trí sử dụng cán bộ, đẩy mạnh việc thực hiện cán bộ chủ chốt không phải là người địa phương, nhằm tạo ra những đột phá trong nâng cao hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị.

Trước đó, vào ngày 13/4, đồng chí Phạm Minh Chính cũng đã có các buổi làm việc với một số tổ chức cơ sở Đảng và Huyện ủy huyện Tam Đường về chủ trương tinh gọn, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị.

Tại Thanh Hóa, đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương - đã đánh giá cao đề xuất cần phải giảm đầu mối các cơ quan trong hệ thống chính trị theo hướng một nhiệm vụ một đầu mối của cấp ủy địa phương này và cho rằng vấn đề này được thực hiện sẽ không chỉ khắc phục tình trạng chồng chéo mà còn là giải pháp quan trọng tinh gọn, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy hiện nay. Đồng chí Trương Thị Mai cũng lưu ý việc sắp xếp, tổ chức lại bộ máy không nên làm theo phong trào mà phải căn cứ vào các quy định của pháp luật, tình hình thực tế tại địa phương và phải lấy hiệu quả kinh tế - xã hội làm thước đo, đồng thời cần tiến hành phân loại các đơn vị hành chính các cấp trên cơ sở quy mô dân số, diện tích, điều kiện tự nhiên làm cơ sở căn bản cho xây dựng tổ chức bộ máy các cấp.

Cũng trong ngày 14/4, tại buổi làm việc với Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, đồng chí Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ - ghi nhận, đánh giá cao kết quả Vĩnh Phúc đạt được trong thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Phó Thủ tướng đề nghị các cấp ủy Vĩnh Phúc cần chú trọng thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, thực hiện hợp nhất tổ chức, nhất thể hóa các chức danh đảm bảo bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước