Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội miền núi phía Bắc

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 08/08/2019 22:08 GMT+7

VTV.vn - Sáng 8/8, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Phối hợp với UBND tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị "Xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH và đầu tư công năm 2020 vùng miền núi phía Bắc".

Tại hội nghị, nhiều ý kiến cho rằng, các tỉnh trong vùng cần tranh thủ nguồn vốn để đầu tư phát triển. Chính phủ tiếp tục phân bổ nguồn vốn cho việc di dân tái định cư, bổ sung kế hoạch trung hạn, nguồn vốn ODA, thực hiện các chính sách mới do Trung ương ban hành như hỗ trợ hợp tác xã, hỗ trợ phát triển nông nghiệp công nghệ cao.

Trong năm sau, các tỉnh miền núi phía Bắc sẽ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ tái cơ cấu ngành kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh. Mục tiêu đặt ra cho cả vùng là phấn đấu tăng trưởng đạt 9%, giảm khoảng 3% tỷ lệ hộ nghèo.

Tiếp tục phát triển vùng trung du và miền núi phía Bắc Tiếp tục phát triển vùng trung du và miền núi phía Bắc

VTV.vn - Các địa phương trong vùng cần tiếp tục phát triển xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để gỡ các nút thắt trong quá trình phát triển KTXH.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước