Xây dựng văn kiện trình Đại hội Đảng

Trung Kiên - Lê Tuấn - Chí Thành (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 08/08/2019 19:45 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Tiểu ban Kinh tế - Xã hội Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng phát biểu. Ảnh: TTXVN.

VTV.vn - Chiều 8/8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Tiểu ban Kinh tế - Xã hội Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng chủ trì họp Thường trực Tiểu ban.

Dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thường trực Tiểu Ban kinh tế - xã hội của Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã họp để đánh giá tình hình xây dựng dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm từ 2011 - 2020 cùng với Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm từ 2016 - 2020, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội từ 2021 - 2025 và dự thảo Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội từ năm 2021 - 2030.

Đến nay, Tiểu ban kinh tế - xã hội đã có 6 buổi làm việc với lãnh đạo của 56 tỉnh, thành trong cả nước. Qua đó đã chắt lọc được những ý kiến tốt nhất của lãnh đạo các địa phương, cũng như bám sát chỉ đạo Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng và của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, đồng thời là Trưởng Tiểu ban kinh tế - xã hội để xây dựng 3 báo cáo này. Bên cạnh đó, các Ban Đảng, Bộ, ngành, địa phương và các viện nghiên cứu đang tiến hành nghiên cứu 42 nhóm chuyên đề. Tổ biên tập cũng đã tham vấn nhiều tổ chức quốc tế như Ngân hàng Thế giới cùng với Tổ chức hợp tác phát triển kinh tế (OECD) và thời gian tới sẽ tiếp tục lấy ý kiến các tổ chức quốc tế và các chuyên gia ở một số nước.

Thủ tướng đánh giá cao các thành viên của Tổ biên tập trong 4 tháng qua đã nỗ lực, tập trung làm việc để xây dựng 3 dự thảo báo cáo bám sát ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng bảo đảm kế thừa, đổi mới và thể hiện được khát vọng đưa đất nước tiến lên, trong đó cơ bản đã khẳng định được kết quả phát triển kinh tế - xã hội trong 10 năm qua của đất nước, nhất là trong nhiệm kỳ này. Tuy nhiên, Thủ tướng đề nghị Tổ biên tập cần thể hiện sắc nét hơn, khẳng định được kết quả cũng như bài học kinh nghiệm rút ra được, nhất là trong bối cảnh quốc tế và khu vực có nhiều biến động khó lường để toàn Đảng, toàn dân vững tin đưa đất nước tiếp tục phát triển.

Về chiến lược và phương hướng phát triển kinh tế - xã hội trong 10 và 5 năm tới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhắc lại yêu cầu những quan điểm và phương hướng phát triển trong thời gian tới phải được Đảng chấp nhận, nhân dân phấn khởi và quốc tế đánh giá cao. Nhất là Chiến lược phát triển 10 năm, phải xác định được các đột phá chiến lược, đồng thời thể hiện được tinh thần khát vọng dân tộc, đổi mới, sáng tạo về khoa học công nghệ nhằm tận dụng được tối đa những tiềm năng, lợi thế đưa đất nước tiến lên.

Trên cơ sở ý kiến của Thường trực Tiểu ban kinh tế - xã hội, ý kiến của các nhà khoa học, cũng như quan điểm chỉ đạo của Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổ biên tập cần rà soát, hoàn thiện dự thảo 3 báo cáo này để 51 thành viên của Tiểu ban kinh tế - xã hội đóng góp ý kiến trước khi trình Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Thủ tướng cho biết, thời gian tới ngoài cuộc làm việc với lãnh đạo các tỉnh miền Trung, Tiểu ban sẽ tiếp tục lắng nghe ý kiến của các nhà khoa học. Thủ tướng cũng giao Tổ biên tập phối hợp chặt chẽ với Tiểu Ban văn kiện của Đại hội để chia sẻ về những nhận định, đánh giá và quan điểm phát triển, đột phá lớn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước