Xe hơi giảm giá, số người đi học lái tăng bất ngờ

Hoàng Phát (VTV9)-Thứ hai, ngày 15/01/2018 10:37 GMT+7

(Ảnh minh họa: VOH)

VTV.vn - Ở TP.HCM, năm 2017 đã có hơn 140.000 người được cấp giấy phép lái ô tô, tăng hơn 11% so với năm 2016.

Số người học lái xe tăng còn do số lượng ô tô nhập khẩu trong năm 2017 tăng lên, hoặc có nhiều người trong cùng một gia đình đi học lái khi mua xe mới. Bên cạnh đó, có nhiều người học lái để hành nghề lái xe.

Theo Sở Giao thông Vận tải TP.HCM, số lượng xe các loại tại thành phố tiếp tục tăng cao. Tính đến tháng 9/2017, tổng số xe tại TP.HCM đã là 8,1 triệu chiếc. Tuy nhiên, hạ tầng giao thông chưa thể đáp ứng được thực tế này, gây nên tình trạng ùn tắc.  

Đầu năm 2018, ô tô nhập khẩu có giảm giá? Đầu năm 2018, ô tô nhập khẩu có giảm giá?

VTV.vn -Từ 1/1/2018, một loạt các chính sách mới liên quan đến ngành ô tô có hiệu lực. Liệu các chính sách này có tạo đà cho những chuyển biến tích cực của thị trường ô tô Việt?

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước