Xe quá tải nguy cơ bùng phát trở lại vì vắng bóng công an

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 20/06/2017 14:55 GMT+7

CSGT kiểm soát tải trọng xe. (Ảnh minh họa: Dân trí)

VTV.vn - Nạn xe quá tải đã bùng phát trên nhiều tuyến đường, nhất là từ sau khi phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ GTVT về kiểm soát xe tải trọng kết thúc vào tháng 6/2016.

Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, sau khi quy chế phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Giao thông Vận tải về việc thực hiện kiểm soát tải trọng xe kết thúc, đã có khoảng 30 trạm kiểm soát tải trọng xe lưu động dừng hoạt động như tại: Hà Giang, Bắc Kạn, Sơn La, Bình Thuận, Tiền Giang, Cần Thơ… Đây cũng là các địa phương có tuyến quốc lộ huyết mạch đi qua.

Việc dừng hoạt động các trạm kiểm soát tải trọng xe đã khiến xe quá tải có cơ hội tiếp tục hoành hành. Trong 5 tháng đầu năm, lực lượng chức năng đã phát hiện gần 15.000 xe vi phạm, tăng 4,72% so với cùng kỳ năm 2016.

Xe quá tải gây ra hàng loạt hệ lụy Xe quá tải gây ra hàng loạt hệ lụy Cao điểm xử lý vi phạm chở quá tải tại Hà Nội Cao điểm xử lý vi phạm chở quá tải tại Hà Nội Tổng cục Đường bộ vào cuộc tháo gỡ khó khăn cho DN vận tải Tổng cục Đường bộ vào cuộc tháo gỡ khó khăn cho DN vận tải

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước