Xem xét nâng chuẩn đào tạo giáo viên mầm non: Nhiều đại biểu Quốc hội đồng tình

Ngọc Thành (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 15/11/2018 14:57 GMT+7

VTV.vn - Nhiều đại biểu bày tỏ đồng tình với dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi) khi nâng chuẩn trình độ đào tạo đối với giáo viên mầm non từ trung cấp sư phạm lên cao đẳng sư phạm.

Sáng 15/11, Quốc hội thảo luận dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi). Đổi mới chương trình sách giáo khoa hay vấn đề đặt ra khi nâng chuẩn trình độ đào tạo đối với giáo viên là những nội dung nhận được sự quan tâm, góp ý của nhiều đại biểu.

Nhiều đại biểu bày tỏ đồng tình với dự thảo luật khi nâng chuẩn trình độ đào tạo đối với giáo viên mầm non từ trung cấp sư phạm lên cao đẳng sư phạm. Lý do, đạo đức và trình độ của giáo viên mầm non có ý nghĩa quyết định đến sự phát triển cả về thể chất và trí tuệ của trẻ.

Đại biểu cũng mong muốn cả nước sẽ có một chương trình sách giáo khoa thống nhất còn lại là sách tham khảo, sách nâng cao, đồng thời đề nghị dự thảo luật cần có quy định cụ thể để hạn chế tình trạng lạm thu xảy ra ở một số nơi hiện nay khi thực hiện chủ trương xã hội hóa về quỹ xây dựng trường, cơ sở vật chất.

Nhiều ý kiến cũng nhất trí cho rằng, phải có sự kiểm tra hoặc thi để đánh giá học sinh sau mỗi quá trình học tập, tuy nhiên vấn đề là thi như thế nào cho thực chất, tránh tốn kém và không xảy ra tiêu cực.

Bộ Nội vụ đề xuất bổ sung gần 27.000 biên chế giáo viên mầm non Bộ Nội vụ đề xuất bổ sung gần 27.000 biên chế giáo viên mầm non

VTV.vn - Bộ Nội vụ đề nghị bổ sung biên chế cho bậc mầm non đối với 17 tỉnh có tăng dân số cơ học là 20.973 giáo viên và 15 tỉnh Tây Nguyên là 5.735 giáo viên.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước