Lắp camera lớp mầm non: 88% cha mẹ đồng ý, 52% giáo viên phản đối

Kim Oanh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 22/05/2018 14:57 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Trước các vụ bạo hành trẻ liên tục diễn ra, giải pháp lắp đặt camera tại chính các cơ sở trông giữ trẻ được đề xuất nhưng cũng vấp phải những luồng ý kiến trái chiều.

Theo một khảo sát mới đây của Sở GD-ĐT TP.HCM tại 3 quận, huyện, nơi gần đây xảy ra nhiều vụ bạo hành trẻ em, 88% phụ huynh đồng ý lắp camera trong lớp học của con em mình.

Tuy nhiên, ngược lại với sự đồng tình rất cao của phụ huynh, 52% giáo viên lại phản đối lắp camera trong lớp học vì lo ngại sẽ vi phạm đến sự riêng tư của cả học sinh và giáo viên. Một số giáo viên cho rằng việc lắp camera sẽ khiến họ có cảm giác mất tự nhiên và luôn lo mắc lỗi.

Hiện nay, tỷ lệ các trường mầm non gắn camera trong lớp học ở TP.HCM còn rất ít, chỉ là 0,9% ở trường công lập và 4,5% ở trường tư thục.

Sau hàng loạt vụ bạo hành trẻ em diễn ra gần đây, UBND TP.HCM đã có chỉ đạo khẩn về việc lắp đặt camera ở các nhóm trẻ. Tuy nhiên, Sở GD-ĐT TP.HCM lại cho rằng, việc lắp camera trong lớp học tạo áp lực tâm lý với giáo viên và các trường công lập cũng không có đủ kinh phí để lắp đặt.

Dự kiến, trong năm học tới, TP.HCM sẽ thí điểm lắp camera tại quận 1, quận 12 và huyện Hóc Môn.

Xót xa những vụ bạo hành trẻ em ở trường mầm non Xót xa những vụ bạo hành trẻ em ở trường mầm non Lắp camera ở trường mầm non - Giải pháp hữu hiệu hạn chế vấn nạn bạo hành trẻ Lắp camera ở trường mầm non - Giải pháp hữu hiệu hạn chế vấn nạn bạo hành trẻ TP.HCM yêu cầu chấn chỉnh tình trạng bạo hành trẻ tại cơ sở giáo dục TP.HCM yêu cầu chấn chỉnh tình trạng bạo hành trẻ tại cơ sở giáo dục

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước