Xét xử Đinh Ngọc Hệ và đồng phạm

Lê Chuẩn - Việt Hùng - Tạo Quang - Hồng Vũ (Kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam)-Thứ hai, ngày 30/07/2018 13:48 GMT+7

Bị cáo Đinh Ngọc Hệ, nguyên Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thái Sơn (Bộ Quốc phòng) tại phòng xét xử. Ảnh: TTXVN

VTV.vn - Hôm nay (30/7), tại trụ sở Tòa án Quân sự Thủ đô Hà Nội, Tòa án quân sự Quân khu 7 mở phiên sơ thẩm xét xử công khai bị cáo Đinh Ngọc Hệ và đồng phạm.

Bị cáo Đinh Ngọc Hệ (Út "Trọc", cựu Thượng tá quân đội, cựu Phó Tổng Giám đốc Công ty Thái Sơn) bị xét xử về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và "Sử dụng giấy tờ, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

Các bị cáo Trần Văn Lâm, Trần Xuân Sơn, Bùi Văn Tiệp cùng bị đưa ra xét xử về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ", riêng Bùi Danh Thắm bị xét xử về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Theo cáo trạng, từ năm 2011 - 2016, Đinh Ngọc Hệ lợi dụng danh nghĩa là Chủ tịch, Tổng Giám đốc Công ty Thái Sơn, đã báo cáo không trung thực về hoạt động của công ty, mạo nhận chức năng, nhiệm vụ phục vụ kinh tế quốc phòng để vi phạm pháp luật, đề nghị mua ô tô bằng vốn tự có và đăng ký biển xanh, biển đỏ, miễn nhiều tỷ đồng thuế trước bạ. Hệ chỉ đạo Trần Văn Lâm (Tổng Giám đốc Công ty Thái Sơn) thế chấp ô tô cho các tổ chức tín dụng để vay hoặc bảo lãnh vay tiền. Hành vi cho thuê, cho mượn, thế chấp xe này đã dẫn đến đơn thư tố cáo, ảnh hưởng đến uy tín của quân đội.

Tháng 6/2014, Đội kiểm tra liên ngành tỉnh Bình Dương kiểm tra cửa hàng xăng dầu Thái Sơn phát hiện hơn 20.000 lít xăng không đạt tiêu chuẩn chất lượng. Đinh Ngọc Hệ đã chỉ đạo Trần Văn Lâm làm văn bản mạo nhận hoạt động kinh doanh xăng dầu, gửi lãnh đạo tỉnh, đề nghị không xử phạt số tiền hơn 1,4 tỷ đồng.

Ngoài ra, Đinh Ngọc Hệ còn mua một bảng điểm và một bằng tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân giả, nhiều lần sử dụng để kê khai hồ sơ nâng lương, chuyển nhóm lương, bổ nhiệm, phong quân hàm.

Tại phiên tòa sáng nay, 12 nhân chứng liên quan đến vụ án có mặt để làm rõ các tình tiết liên quan đến cáo trạng. Bị cáo Đinh Ngọc Hệ có 3 luật sư bào chữa. Trong phần tranh tụng, các bị cáo Lâm, Sơn, Tiệp, Thắm đã trình bày, làm rõ quá trình dẫn đến hành vi phạm tội. Tuy nhiên, bị cáo Đinh Ngọc Hệ phủ nhận lời khai của các bị cáo, cho rằng không có chứng cứ xác thực, nhất là các vụ việc xảy ra tại chi nhánh Bình Dương.

Phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra trong hai ngày (30 - 31/7).

Cũng trong sáng nay, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 3 bị cáo: Phan Văn Anh Vũ (Vũ "nhôm", sinh năm 1975, trú tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng), Phan Hữu Tuấn (sinh năm 1955, trú tại quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, nguyên Phó Tổng Cục trưởng, Bộ Công an, đã nghỉ hưu) và Nguyễn Hữu Bách (sinh năm 1963, trú tại quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, nguyên cán bộ Bộ Công an) bị Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố về tội "Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước" theo quy định tại Điều 337 - Bộ luật Hình sự năm 2015.

Phiên tòa được xét xử kín và sẽ công khai phần tuyên án.

Chuẩn bị xét xử vụ án Đinh Ngọc Hệ cùng các đồng phạm Chuẩn bị xét xử vụ án Đinh Ngọc Hệ cùng các đồng phạm

VTV.vn - Vụ án Đinh Ngọc Hệ và các đồng phạm sẽ được Tòa án Quân sự Quân khu 7 đưa ra xét xử vào ngày 30 - 31/7 tới tại Hà Nội.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước