Xét xử Hưng “kính” cùng đồng phạm cưỡng đoạt tài sản tại chợ Long Biên, Hà Nội

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 25/07/2019 14:38 GMT+7

VTV.vn - Sáng 25/7, TAND TP Hà Nội đã mở lại phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Kim Hưng (Hưng "kính") và 4 đồng phạm về tội cưỡng đoạt tài sản xảy ra tại chợ Long Biên.

Cùng hầu tòa với Nguyễn Kim Hưng còn có 4 đồng phạm là Nguyễn Hữu Tiến, Lê Thanh Hải, Nguyễn Mạnh Long và Dương Quốc Vương. Cả 5 bị cáo đều bị Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố về tội "Cưỡng đoạt tài sản" theo quy định tại Điều 170, Khoản 1, Bộ luật Hình sự năm 2015. Đã có 9 luật sư tham gia bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho các bị cáo và bị hại.

Tại phần xét hỏi dưới sự chủ tọa của Thẩm phán Mai Văn Quang, các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội. Theo đó, từ năm 2010-2018, mặc dù không thạm gia bốc xếp hàng hóa cho gia đình anh Hà chị Nga nhưng các bị cáo vẫn thu tiền của bị hại. 

Để buộc bị hại phải nộp tiền, Long, Hải và Vương thừa nhận có các hành vi o ép, gây cản trở hoạt động kinh doanh của bị hại với mục đích thu tiền ngoài quy định của Ban Quản lý chợ Long Biên. Tất cả các hành vi này đều được sự chỉ đạo của Hưng "kính". Sau khi thu tiền bốc xếp của gia đình Anh Hà chị Nga, các bị cáo chỉ thu nộp một phần nhỏ cho Ban Quản lý chợ, còn giữ lại chi tiêu cho cá nhân. Dự kiến phiên tòa sẽ kết thúc vào chiều nay (25/7).

Truy tố Hưng 'kính' và đồng phạm cưỡng đoạt tài sản tại chợ Long Biên Truy tố Hưng "kính" và đồng phạm cưỡng đoạt tài sản tại chợ Long Biên

VTV.vn - Liên quan đến vụ án "cưỡng đoạt tài sản" xảy ra tại chợ Long Biên, phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội, hôm nay, VKSND TP Hà Nội đã ra cáo trạng truy tố 5 bị can.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước