Xét xử nguyên Chủ tịch HĐTV Vinashin

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 10/06/2019 19:33 GMT+7

Bị cáo Nguyễn Ngọc Sự, sinh năm 1957, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Vinashin tại phiên tòa. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Sáng nay (10/6), Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Vinashin.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, năm 2010, Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin) nhận được 6.390 tỷ đồng do Chính phủ cấp tạm ứng vốn phục vụ sản xuất kinh doanh và Tập đoàn Dầu khí cấp để tái cơ cấu. Tuy nhiên, Lãnh đạo Vinashin lại gửi có kỳ hạn số tiền này vào OceanBank nhằm chiếm hưởng tiền chi ngoài lãi suất theo hợp đồng.

Từ tháng 3/2011 đến tháng 8/2014, Nguyễn Ngọc Sự - khi đó là Chủ tịch Hội đồng thành viên, Trương Văn Tuyển (Tổng Giám đốc), Phạm Thanh Sơn (Phó Tổng Giám đốc) và Trần Đức Chính (Kế toán trưởng) đã nhận và chiếm đoạt hơn 105 tỷ đồng do OceanBank chi ngoài lãi suất cho các hợp đồng tiền gửi của Vinasshin.

Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao kết luận, 4 bị cáo này phải liên đới bồi thường toàn bộ số tiền hơn 105 tỷ đồng đã chiếm đoạt.

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 3 ngày.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước