Xét xử phúc thẩm vụ làm giả giấy tờ để hưởng chính sách

Trung tâm tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 13/09/2016 15:33 GMT+7

Bị cáo Phạm Văn Thiểm tại tòa.

VTV.vn - Chiều 12/9, tại TP Đà Lạt, TAND tỉnh Lâm Đồng đã xét xử phúc thẩm vụ án hình sự làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.

Vụ việc do Phạm Văn Thiểm, trú phường B’Lao, thành phố Bảo Lộc, cầm đầu. Bản án sơ thẩm xác định, đối tượng Thiểm có tham gia kháng chiến song giấy tờ bị thất lạc. Để có đầy đủ giấy tờ, tháng 4/2014, với sự giúp sức của Nguyễn Thị Hiền - chủ cơ sở in số 191 Nguyễn Đình Chiểu, phường Lộc Phát, thành phố Bảo Lộc, Thiểm đã làm giả hồ sơ trót lọt và được hưởng chế độ nhiễm chất độc hóa học với số tiền 6 triệu đồng.

Từ tháng 5/2014 - 10/2015, Thiểm đã 14 lần làm giả giấy tờ cho 18 người có tham gia kháng chiến nhưng mất giấy tờ, thu lợi bất chính số tiền gần 29 triệu đồng. Tại phiên tòa phúc thẩm, Thiểm đã thành khẩn khai báo, tỏ thái độ ăn năn nên Hội đồng xét xử tuyên án 15 tháng tù, giảm 1 nửa thời gian so với phiên sơ thẩm.

Băng siêu lừa chuyên thuê xế hộp, làm giả giấy tờ đem thế chấp Băng siêu lừa chuyên thuê xế hộp, làm giả giấy tờ đem thế chấp Giám đốc doanh nghiệp mạo danh chữ ký, làm giả giấy tờ tài liệu của đối tác Giám đốc doanh nghiệp mạo danh chữ ký, làm giả giấy tờ tài liệu của đối tác Lâm Đồng triệt phá đường dây trộm cắp, làm giả giấy tờ xe máy quy mô lớn Lâm Đồng triệt phá đường dây trộm cắp, làm giả giấy tờ xe máy quy mô lớn

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước