Xét xử sơ thẩm nguyên Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và đồng phạm

Tấn Khoa - Quốc Thắng (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 25/06/2018 14:25 GMT+7

VTV.vn - Sáng 25/6, Tòa án nhân dân TP.HCM đã mở phiên xét xử sơ thẩm ông Đặng Thanh Bình - nguyên Phó Thống đốc NHNN Việt Nam về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Cùng bị xét xử với ông Đặng Thanh Bình trong phiên này còn có các bị cáo: Hà Tấn Phước, Phạm Thế Tuân, Lê Văn Thanh và Ngô Văn Thanh thuộc Tổ Giám sát Ngân hàng Nhà nước.

Theo cáo trạng, ông Đặng Thanh Bình cùng đồng phạm bị cáo buộc không thực hiện đúng phương án tái cơ cấu Ngân hàng Đại Tín (TrustBank, sau là Ngân hàng Xây dựng) do Ngân hàng Nhà nước trình Thủ tướng.

Ông Bình đã không kiểm tra năng lực tài chính của nhóm cổ đông mới mà vẫn để cho ông Phạm Công Danh tham gia quản lý, nắm giữ cổ phần chi phối điều hành Ngân hàng Đại Tín, tạo điều kiện cho nhóm của ông Danh gây thiệt hại hơn 15.000 tỷ đồng.

Trong phiên xét xử này, các bị cáo: Phạm Công Danh và Phan Thành Mai cũng được trích xuất tham gia.

Trong phiên sơ thẩm sáng 25/6, các luật sư cho rằng đây là một vụ án có khá nhiều tình tiết phức tạp nên đã đề nghị triệu tập thêm một số cá nhân có liên quan và được Hội đồng xét xử chấp thuận tuỳ theo tình tiết vụ án.

Phiên toà dự kiến sẽ diễn ra trong 5 ngày (từ 25/6 - 29/6).

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước