Xét xử vụ án "bảo kê" ở chợ Long Biên

Liên Liên (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 25/07/2019 06:00 GMT+7

Nguyễn Kim Hưng (Hưng "kính") và đồng phạm tại phiên tòa ngày 11/7. Ảnh: ANTĐ

VTV.vn - Hôm nay (25/7), Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Hưng "kính" và nhóm đàn em về tội Cưỡng đoạt tài sản. Vụ án xảy ra tại chợ Long Biên, quận Ba Đình.

Nguyễn Kim Hưng (Hưng "kính") là tổ trưởng tổ bốc dỡ hàng hóa số 2 chợ Long Biên được xác định là người cầm đầu.

Cùng hầu Tòa với Hưng "kính" trong vụ án này còn có 4 đối tượng đồng phạm, đều ở Hà Nội. 9 luật sư tham gia phiên tòa, bào chữa cho các bị cáo và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bị hại.

Truy tố Hưng 'kính' và đồng phạm cưỡng đoạt tài sản tại chợ Long Biên Truy tố Hưng "kính" và đồng phạm cưỡng đoạt tài sản tại chợ Long Biên Phóng viên điều tra vụ 'bảo kê' chợ Long Biên: “Chúng tôi là ngọn đuốc nhỏ thổi ngọn lửa bùng lên” Phóng viên điều tra vụ "bảo kê" chợ Long Biên: “Chúng tôi là ngọn đuốc nhỏ thổi ngọn lửa bùng lên” Khởi tố bị can cầm đầu vụ 'bảo kê' chợ Long Biên Khởi tố bị can cầm đầu vụ "bảo kê" chợ Long Biên

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước