Xét xử vụ án "hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân"

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 16/03/2020 18:28 GMT+7

Các bị cáo tại phiên tòa (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Vụ án có 14 bị can, trong đó, Sùng A Sính, Lầu A Lềnh với vai trò chủ mưu cầm đầu.

Hôm nay (16/3), Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án "hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân" và tội "che giấu tội phạm" đối với Sùng A Sính và đồng phạm xảy ra tại huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên.

Theo cáo trạng, vụ án có 14 bị can, trong đó, Sùng A Sính, Lầu A Lềnh với vai trò chủ mưu cầm đầu; các bị can khác có vai trò đồng phạm là người thực hành, trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội.

Năm 2010, Lầu A Lềnh tham gia tổ chức lập nhà nước Mông (H'Mông), tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bị khởi tố sau đó bỏ trốn. Từ tháng 8/2018 đến tháng 3/2019, Sùng A Sính và Lầu A Lềnh bàn bạc với các đối tượng thống nhất xây dựng lại tổ chức, lập nhà nước Mông tại huyện Mường Nhé nhằm chống phá lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ba bị can khác trong vụ án dù biết rõ hành vi phạm tội của các đối tượng trên nhưng không thông báo cho chính quyền địa phương, gây cản trở quá trình điều tra .

Dự kiến, phiên xét xử sẽ kết thúc vào ngày 18/3.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước