Xóa điểm đen ùn tắc ở cửa ngõ Thủ đô

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 10/03/2020 06:39 GMT+7

Công trình cầu cạn Mai Dịch - Nam Thăng Long sẽ được thông xe, đưa vào khai thác tháng 10/2020. (Ảnh: VOV)

VTV.vn - Điểm đen ùn tắc tồn tại nhiều năm ngay ở cửa ngõ phía Bắc Thủ đô Hà Nội sẽ được "xóa sổ".

Đây là nhận định của nhiều chuyên gia khi dự án giao thông cầu cạn Mai Dịch - Nam Thăng Long dự kiến đưa vào khai thác vào tháng 10 năm nay. Như vậy chỉ còn khoảng 7 tháng nữa cầu cạn Mai Dịch - Nam Thăng Long sẽ khép kín đường Vành đai 3 trên cao, góp phần tạo nên một tuyến đường vành đai hiện đại, giải quyết tình trạng ùn tắc trên tuyến đường Phạm Văn Đồng, các nút giao phức tạp có lưu lượng lớn như: Hoàng Quốc Việt, Cổ Nhuế, Nguyễn Hoàng Tôn...

Hiện bên trong hàng rào thép được quây kín trên đường Phạm Văn Đồng, hàng trăm công nhân, dây chuyền thiết bị, máy móc của các nhà thầu đang vận hành hành hết công suất để thi công các hạng mục.

Theo quan sát của phóng viên VTV, suốt chiều dài hơn 5km từ cầu vượt Mai Dịch đến sát chân cầu Thăng Long, hàng trăm trụ cầu, xà mũ của công trình đã hoàn thành, nhiều đoạn tuyến đã tiến hành lao lắp dầm bê tông cốt thép và chuyển sang giai đoạn thi công bản mặt cầu, kết cấu phần trên.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước