Xóa tư cách nguyên Bộ trưởng với ông Vũ Huy Hoàng - Sự đồng bộ giữa kỷ luật hành chính với kỷ luật của Đảng

Quỳnh Trang (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 24/01/2017 21:23 GMT+7

Hình thức xóa tư cách nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Vũ Huy Hoàng cho thấy sự đồng bộ, thống nhất giữa kỷ luật hành chính với kỷ luật của Đảng.

Hôm nay (24/1), Thủ tướng Chính phủ vừa ký các Quyết định về việc thi hành kỷ luật đối với ông Vũ Huy Hoàng và bà Hồ Thị Kim Thoa bằng hình thức xóa tư cách nguyên Bộ trưởng Bộ Công thương nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Vũ Huy Hoàng và kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với bà Hồ Thị Kim Thoa, Thứ trưởng Bộ Công Thương do có những vi phạm trong công tác cán bộ.

Như vậy, sau quyết định của Ban Bí thư về thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương trong thời gian 2011 - 2016 đối với ông Vũ Huy Hoàng Hoàng, cho đến nay, kỷ luật về hành chính đối với ông Vũ Huy Hoàng cũng đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ thực hiện. Hình thức xóa tư cách nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Vũ Huy Hoàng cho thấy sự đồng bộ, thống nhất giữa kỷ luật hành chính với kỷ luật của Đảng.

Ông Vũ Huy Hoàng bị xóa tư cách Nguyên Bộ Trưởng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2011 - 2016 theo quyết định về thi hành kỷ luật của Thủ tướng Chính phủ do có những vi phạm về công tác cán bộ. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ được ban hành ngay sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết về bị xóa tư cách Nguyên Bộ Trưởng Bộ Công thương nhiệm kỳ 2011 -  2016.

Trước những sai phạm của ông Vũ Huy Hoàng trong công tác cán bộ trước đó đã được nhận định là gây hậu quả nghiêm trọng. Trong đó có việc tự ý đề nghị phê duyệt, bổ sung quy hoạch chức danh Thứ trưởng Bộ Công Thương đối với Trịnh Xuân Thanh hay có biểu hiện vụ lợi trong việc bổ nhiệm con trai là Vũ Quang Hải. Với hình thức kỷ luật về mặt Đảng cũng như kỷ luật hành chính này, dư luận cho rằng, điều này, khẳng định sự nghiêm minh của Đảng và Nhà nước trong xử lý cán bộ sai phạm, bất kể người đó là ai và ở vị trí công tác nào.

Như vậy, hơn 6 tháng từ vụ việc xe tư gắn biển công của Trịnh Xuân Thanh bị phát hiện, đến nay, Đảng đã tiến hành kỷ luật đối với 7 cán bộ, trong đó có cả cán bộ cấp cao ở cấp Ban, Bộ, cơ quan Trung ương, cả đương chức và cán bộ đã nghỉ hưu. Việc xử lý về mặt hành chính bằng hình thức xóa tư cách nguyên Bộ trưởng là điều chưa từng có trong tiền lệ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước