Xót xa bé 18 tháng tuổi ở Phú Thọ bỗng dưng nhiễm HIV

Kim Xuân (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 14/08/2018 19:58 GMT+7

VTV.vn - Em bé 18 tháng tuổi là một trong số 42 trường hợp được phát hiện nhiễm HIV tại xã Kim Thượng, huyện Tân Sơn, Phú Thọ.

Tại buổi chia sẻ thông tin với báo chí về vụ việc nhiều người dân xã Kim Thượng, huyện Tân Sơn, Phú Thọ bị nhiễm HIV, cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ cho biết, chưa thể xác định nguyên nhân lây nhiễm. Đáng chú ý, một số trường hợp nhiễm HIV khá khó hiểu.

Hoang mang, lo lắng, sốc… là những gì gia đình em bé 18 tháng tuổi (xã Kim Thượng) đang phải chịu đựng khi xét nghiệm máu cho thấy bé đã dương tính với HIV/AIDS. Đặc biệt, cả gia đình chỉ có một mình bé bị nhiễm virus HIV.

Theo kết quả xét nghiệm ban đầu do ngành y tế tỉnh Phú Thọ tiến hành trên 490 người dân, đã phát hiện 42 trường hợp dương tính với HIV, trong đó nhiều người đã chuyển sang giai đoạn AIDS.

Trước đó, người dân tại xã cho rằng các bệnh nhân này đã bị lây nhiễm do khám chữa bệnh và dùng chung kim tiêm từ một phòng khám y sĩ tại địa phương. Công an và cơ quan chức năng đã vào cuộc để xác minh nguyên nhân vụ việc.

Trong thời gian tới, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương sẽ phối hợp với Cục Phòng chống HIV/AIDS và cơ quan chức năng địa phương để xác minh, làm rõ nguồn lây nhiễm HIV tại xã Kim Thượng.

42 trường hợp nhiễm HIV tại xã Kim Thượng: Chưa đủ cơ sở xác minh nguồn lây nhiễm 42 trường hợp nhiễm HIV tại xã Kim Thượng: Chưa đủ cơ sở xác minh nguồn lây nhiễm

VTV.vn - Lãnh đạo Cục phòng chống HIV/AIDS, Bộ Y tế cho rằng chưa có đủ cơ sở để xác minh nguồn lây nhiễm trong vụ 42 người dân xã Kim Thượng nhiễm HIV.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước