Xử lý gần 800 trường hợp vi phạm ATGT khi đi cổ vũ U23 Việt Nam

Thanh Phong (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 29/01/2018 20:24 GMT+7

Lực lượng CSGT chốt chặn trên nhiều tuyến đường ở trung tâm TP.HCM. (Ảnh: Báo Đời sống và Pháp luật)

VTV.vn - Gần 800 trường hợp vi phạm giao thông bị lực lượng CSGT TP.HCM lập biên bản xử lý sau trận tứ kết, bán kết và chung kết khi đi cổ vũ chiến thắng của đội tuyển U23.

Theo Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67), Công an TP.HCM, trong đêm 27 và rạng sáng 28/1/2018, có 274 trường hợp bị xử phạt. Các lỗi vi phạm bị xử lý chủ yếu là say xỉn, lạng lách, đánh võng, đi vào đường cấm, chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định, lưu thông thành đoàn gây cản trở giao thông.

Tổng số phương tiện vi phạm bị xử lý sau ba đêm tứ kết, bán kết và chung kết là 787 trường hợp, trong đó có 432 xe các loại bị tạm giữ.

TP.HCM đảm bảo trật tự, giao thông đêm chung kết U23 châu Á TP.HCM đảm bảo trật tự, giao thông đêm chung kết U23 châu Á

VTV.vn - Nhận định tình hình giao thông sẽ diễn biến hết sức phức tạp sau trận chung kết U23 châu Á vào tối 27/1, CSGT TP HCM đã lên phương án đảm bảo trật tự, giao thông.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước