Xử lý lãnh đạo công ty lâm nghiệp để mất rừng

Quang Hưng (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 31/03/2017 14:27 GMT+7

VTV.vn - Từ khi giao rừng đến nay, Lê Xuân Bảo và Thái Thanh Tâm đã thiếu trách nhiệm trong quản lý, bảo vệ, để người dân hủy hoại và xâm lấn hơn 2.000 ha rừng tự nhiên.

Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đăk Nông vừa phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam và khám xét nơi ở đối với Giám đốc và cán bộ thuộc Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Quảng Đức vì thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng trong quản lý, bảo vệ, để người dân hủy hoại và xâm lấn hơn 2.000 ha rừng tự nhiên.

Các bị can gồm Lê Xuân Bảo - Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Quảng Đức và Thái Thanh Tâm, Tổ trưởng Tổ Quản lý, bảo vệ rừng của công ty. Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2010, UBND tỉnh Đăk Nông giao 12.301 ha rừng cho Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Quảng Đức khoanh nuôi bảo vệ.

Tuy nhiên, từ khi giao đất, giao rừng đến nay, Lê Xuân Bảo và Thái Thanh Tâm đã thiếu trách nhiệm trong quản lý, bảo vệ, để người dân hủy hoại và xâm lấn hơn 2.000 ha rừng tự nhiên và gián tiếp làm mất gần 5.110 ha rừng tự nhiên.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước