Xử lý rác thải bằng công nghệ Plasma

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 21/10/2019 09:51 GMT+7

VTV.vn - Mới đây, một nhóm các nhà khoa học Việt Nam vừa thử nghiệm xử lý rác thải bằng công nghệ Plasma.

Dòng Plasma có nhiệt độ từ 10.000 đến 20.000 °C. Đầu phát Plasma công suất lớn lên đến 400 kW cũng chính là bộ phận cơ bản, công nghệ lõi của cả quy trình xử lý rác thải mới được các nhà khoa học tại Viện công nghệ VinIT thử nghiệm thành công vào tháng 9 vừa qua.

Với kết quả này, Việt Nam cũng chính thức ghi tên mình vào nhóm rất ít các quốc gia có nền khoa học công nghệ tiên tiến của thế giới như Mỹ, Canada, Nga khi có thể làm chủ và phát triển công nghệ Plasma cho xử lý các loại rác thải, trong đó có cả các chất thải độc và cực độc. Đặc biệt là khi khâu phân loại rác thải đầu nguồn của Việt Nam hiện còn rất hạn chế.

Công nghệ xử lý rác bằng Plasma cũng sẽ đặt nền móng cho việc hình thành một ngành công nghiệp hoàn toàn mới - công nghiệp tái chế rác để thu hồi nguồn tài nguyên quý hiếm cho đất nước. Và khi đã làm chủ được công nghệ Plasma, việc nhân rộng những mô hình xử lý rác thải tiên tiến trên cả nước cũng sẽ có thể triển khai trên diện rộng. Đây là một trong những giải pháp hữu hiệu nhất để xử lý vấn nạn rác thải tại Việt Nam.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước