Xử phạt 5 phòng khám có yếu tố nước ngoài tại Hà Nội

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 21/04/2017 10:42 GMT+7

VTV.vn - Hà Nội đã tiến hành tổng kiểm tra các phòng khám có yếu tố nước ngoài và đã phát hiện khá nhiều sai phạm tại các phòng khám này.

Sau vụ việc bác sĩ người Trung Quốc Trịnh Túc Vinh tại phòng khám đa khoa 168 Hà Nội gây tử vong cho một thai phụ trong quá trình điều trị, Hà Nội đã tiến hành tổng kiểm tra các phòng khám có yếu tố nước ngoài và đã phát hiện khá nhiều sai phạm tại các phòng khám này.

Sau kiểm tra, 5 phòng khám đã bị xử phạt hành chính, tạm dừng hoạt động và đề xuất đóng cửa, gồm: Tước giấy phép hành nghề đối với bác sĩ Vương Sùng Anh - người Trung Quốc tại phòng khám đa khoa 11 Thái Hà, do hoạt động khám chữa bệnh vượt quá chuyên môn; Đình chỉ hoạt động của phòng khám đa khoa Nhân Ái, số 709 đường Giải Phóng, Hoàng Mai, Hà Nội trong thời gian 4,5 tháng; Đề xuất thu hồi giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của phòng khám Đông y An Thái, tại 58 phố Sơn Tây, Ba Đình, Hà Nội, do không đảm bảo điều kiện nhân sự, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế; Đề xuất thu hồi giấy phép hoạt động đối với phòng khám Răng hàm mặt thuộc Công ty Nha khoa BioTis - Khu đô thị The Manor, Nam Từ Liêm, Hà Nội do không đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế; Tạm đình chỉ đến khi có hợp đồng xử lý rác thải y tế đối với phòng khám Kims tại Golden Palac.

Sở Y tế Hà Nội cũng đề nghị đối với các phòng khám vi phạm nhiều lần sẽ tước giấy phép và đóng cửa vĩnh viễn.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước