Xuất hiện cúm gia cầm tại Bạc Liêu

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 16/02/2017 11:15 GMT+7

Số gà mắc bệnh và đã bị tiêu hủy là gần 4.500 con.

VTV.vn - 5 ổ dịch cúm A/H5N1 tại xã Vĩnh Phú Đông và thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu đã được phát hiện từ đầu năm đến nay.

Nguy cơ bùng phát dịch rất lớn nhất là trong bối cảnh giao mùa có không khí lạnh và mưa như hiện nay.

Bạc Liêu đã yêu cầu thực hiện ngay các biện pháp phòng chống dịch, kiên quyết tiêu hủy các đàn gia cầm bệnh và áp dụng các biện pháp tổng hợp để khoanh vùng ngăn chặn dịch. Tuy nhiên, điều đáng nói, tình trạng giết mổ, mua bán gia cầm, sản phẩm gia cầm tươi sống còn diễn ra tràn lan tại các chợ.

Bên cạnh đó, việc tuần tra, kiểm soát vận chuyển, tiêu thụ gia cầm ra vào nội địa chưa được quan tâm. Trong khi đó, người chăn nuôi, người tiêu dùng, chính quyền địa phương còn chủ quan, lơ là. Người chăn nuôi còn e ngại khai báo đàn, vẫn còn tình trạng giấu bệnh và không khai báo bệnh.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước