Xuất hiện tâm lý chủ quan trong phòng dịch

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 09/04/2020 20:11 GMT+7

VTV.vn - Việc có nhiều buổi sáng Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 đã khiến một bộ phận người dân xuất hiện tâm lý lơ là, chủ quan trong phòng dịch.

Các ca mắc mới trong những ngày gần đây giảm là tín hiệu đáng mừng nhưng vẫn không thể chủ quan. Nếu trước đây các ca mắc mới chủ yếu là các ca xâm nhập, có khả năng cách ly ngay tại sân bay, không lây nhiễm ra cộng đồng thì những ca mắc mới gần đây lại là các ca trong cộng đồng, khả năng lây nhiễm cao. Mỗi ca xuất hiện đồng nghĩa với đó một ổ dịch cần khoanh vùng, xử lý, rất phức tạp và vất vả. Vì vậy, mỗi người dân vẫn cần nâng cao ý thức, thực hiện giãn cách xã hội một cách nghiêm túc.

Số lượng người di chuyển đi lại trên đường thời điểm này chỉ ít hơn so với giờ cao điểm của ngày thường. Mật độ người và xe khá đông ở những tuyến phố chính, trục đường chính. Còn những tuyến phố nhỏ như Đường Thành, Phùng Hưng, một bộ phận người dân bắt đầu mở lại cửa hàng và có không ít người tụ tập ngồi cà phê, chơi cờ với số lượng người tụ tập khá đông. Khi phóng VTV thực hiện ghi lại những hình ảnh đó trên các tuyến phố, có nhiều người dân phát hiện thấy máy quay phim nên lập tức bỏ trốn. Tâm lý chủ quan lơ là dịch bệnh đã xuất hiện.

Hà Nội là một trong những địa phương đang là điểm nóng về dịch bệnh. Đầu giờ chiều hôm nay (9/4), phóng viên VTV đã phỏng vấn nhanh ông Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội về tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố để đưa ra những khuyến cáo với người dân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước