Xung lực mới cho quan hệ giữa Việt Nam với Nga và Belarus

Quang Anh, Văn Khương, Trần Nam (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 02/07/2017 21:12 GMT+7

VTV.vn - Chủ tịch nước Trần Đại Quang và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam kết thúc thành công chuyến thăm chính thức Cộng hòa Belarus và Liên bang Nga.

Sáng nay (2/7), Chủ tịch nước Trần Đại Quang và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới Việt Nam, kết thúc thành công chuyến thăm chính thức Cộng hòa Belarus và Liên bang Nga từ ngày 26/6 đến 1/7. Chuyến thăm đã góp phần thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam với Belarus và Nga, đồng thời tạo ra những xung lực mới trong hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam với hai quốc gia này trong thời gian tới.

Chuyến thăm chính thức Belarus của Chủ tịch nước Trần Đại Quang và phu nhân diễn ra vào dịp hai nước kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm nay. Từ năm 1997, hai nước đã liên tục trao đổi đoàn cấp cao, thiết lập các cơ chế hợp tác về kinh tế - thương mại và khoa học - kỹ thuật, công nghệ, quân sự, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa - du lịch, lao động và giữa các địa phương.

Lễ đón Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại Belarus đã diễn ra trọng thị với những nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ. Trên nền tảng là tình hữu nghị giữa hai dân tộc, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi sâu rộng về quan hệ song phương, cũng như các vấn đề quốc tế và khu vực hai bên cùng quan tâm, đề ra những biện pháp nhằm tăng cường hợp tác trong thời gian tới trên các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, hợp tác kinh tế, thương mại.

Xung lực mới cho quan hệ giữa Việt Nam với Nga và Belarus - Ảnh 1.

Sau cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo khẳng định đã đạt được nhận thức chung về việc tăng cường hợp tác, trong đó, thương mại và đầu tư là điểm nhấn, với mục tiêu phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương lên 500 triệu USD trong 2 năm tới và tiến tới đạt con số 1 tỷ USD trong thời gian tới.

Cũng trong dịp này, hàng loạt các thỏa thuận hợp tác giữa Chính phủ, các Bộ, ngành, cũng như các địa phương giữa Việt Nam và Belarus đã được ký kết, cho thấy những quyết tâm to lớn của lãnh đạo hai Nhà nước, nhằm đưa quan hệ hợp tác giữa hai nước trở nên thực chất.

Cùng với các cuộc hội đàm, hội kiến với các lãnh đạo Belarus, các cuộc tiếp xúc giữa các doanh nghiệp trong chuyến thăm cũng nhận được sự quan tâm không chỉ giữa các doanh nghiệp mà của cả lãnh đạo hai nước. Trước gần 400 doanh nghiệp hai nước tham dự tọa đàm kinh tế, hai nhà lãnh đạo đã nêu bật những cam kết nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp mỗi nước đầu tư kinh doanh vào thị trường của nhau, đồng thời chỉ rõ những phương hướng mà doanh nghiệp mỗi nước có thể tận dụng.

Xung lực mới cho quan hệ giữa Việt Nam với Nga và Belarus - Ảnh 2.

Trong chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, tại cuộc hội đàm giữa Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Nga Putin, hai nhà lãnh đạo tiếp tục khẳng định quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga - quan hệ của những đối tác truyền thống trong những năm qua đã tiếp tục được củng cố và phát triển, đi vào chiều sâu, dựa trên nền tảng là sự tin cậy chính trị.

Hai nhà lãnh đạo cũng tiếp tục khẳng định sẽ tăng cường xúc tiến thương mại; tích cực triển khai các dự án đầu tư ưu tiên tại hai nước nhằm hiện thực hóa kim ngạch thương mại hai chiều 10 tỷ USD.

Đặc biệt, trong số hàng loạt văn kiện được ký kết nhằm tăng cường quy chế hoạt động của Tổ công tác cấp cao Việt - Nga về các dự án đầu tư ưu tiên; chống rửa tiền và phòng chống tội phạm, hàng không vũ trụ, hai bên cũng nhất trí nghiên cứu các dự án hợp tác mới về năng lượng. Trong đó xem xét khả năng tiếp tục hợp tác trong lĩnh vực sử dụng năng lượng nguyên tử vào mục đích hòa bình thông qua Bản ghi nhớ giữa Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Tập đoàn Rosatom về xây dựng Trung tâm Khoa học và Công nghệ hạt nhân tại Việt Nam.

Xung lực mới cho quan hệ giữa Việt Nam với Nga và Belarus - Ảnh 3.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại Tọa đàm Kinh tế Việt Nam - Liên bang Nga.

Nằm trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng đã tham dự cuộc tọa đàm kinh tế với sự tham gia của 600 trăm doanh nghiệp hai nước. Tại đây, Chủ tịch nước đã cho biết kỳ vọng của Việt Nam về thu hút các luồng vốn đầu tư từ Liên bang Nga. Tại đây, Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh doanh nghiệp hai nước cần khai tác tốt tiềm năng từ Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam và Liên minh kinh tế Á - Âu đã có hiệu lực.

Ngay tại cuộc cuộc tọa đàm đã diễn ra Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa các cơ quan, doanh nghiệp hai nước về xây dựng tuyến Metro tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, thỏa thuận hợp tác sản xuất vaccine, biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực sản xuất giấy, biên bản ghi nhớ giữa doanh nghiệp của Việt Nam và đối tác Nga về xuất khẩu sang thị trường Nga các mặt hàng cà phê, nông sản và thủy sản đông lạnh. Điều này cho thấy tiềm năng trong hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước vẫn còn rất lớn và sự tham gia của các doanh nghiệp là rất quan trọng đối với mục tiêu kim ngạch thương mại 10 tỷ USD vào năm 2020.

Bên cạnh những cuộc hội đàm, hội kiến quan trọng với các nhà lãnh đạo Liên bang Nga và Belarus, chuyến thăm còn diễn ra những cuộc gặp mang nhiều ý nghĩa. Một trong những hoạt động đầu tiên của Chủ tịch nước Trần Đại Quang ngay khi đặt chân tới các quốc gia này, đó là cuộc gặp gỡ với những cựu chiến binh hai nước - những người đã từng gắn bó với một phần lịch sử của Việt Nam. Gặp gỡ những cựu chiến binh tại Belarus và Nga, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã khẳng định, dù chiến tranh đã lùi xa, đất nước Việt Nam đã bước vào thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thế nhưng hình ảnh về những năm tháng nhân dân Việt Nam sát cánh cùng với những chuyên gia, cựu chiến binh của Liên Xô dưới từng chiến hào không bao giờ phai dấu trong tâm trí những thế hệ người Việt Nam.

Xung lực mới cho quan hệ giữa Việt Nam với Nga và Belarus - Ảnh 4.

Chủ tịch nước gặp gỡ những cựu chiến binh hai nước - những người đã từng gắn bó với một phần lịch sử của Việt Nam.

Chuyến thăm lần này còn mang ý nghĩa hết sức đặc biệt khi kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười đang tới gần. Chính nhờ Cách mạng Tháng Mười Nga, sự kiện như mặt trời chói lọi, đã đưa Chủ tịch Hồ Chí Minh tới Chủ nghĩa Mác-Lênin, lấy đó làm kim chỉ nam để tìm ra con đường cứu nước, giải phóng dân tộc. Chính vì vậy mà lòng biết ơn của nhân dân Việt Nam đối với Cách mạng Tháng Mười là vô cùng sâu sắc và không bao giờ thay đổi. Và đây cũng là lúc để bày tỏ sự tri ân tới những con người quả cảm, luôn là biểu tượng bất diệt của của tinh thần quốc tế cao cả sẵn sàng hy sinh vì hòa bình và hạnh phúc của nhân loại.

Chuyến thăm chính thức Nga và Belarus của Chủ tịch nước Trần Đại Quang và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao đã thành công tốt đẹp, đưa quan hệ giữa Việt Nam với Liên bang Nga và Belarus ngày càng phát triển toàn diện, đi vào chiều sâu, hiệu quả. Chuyến thăm cũng là dấu mốc thể hiện chuyển động mạnh mẽ trong mối quan hệ ngày càng thực chất với hai đối tác truyền thống và giàu tiềm năng, đưa các nước xích lại gần nhau hơn, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích của nhân dân mỗi nước.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước