Y án sơ thẩm 5 bị cáo là thành viên tổ chức "Liên minh dân tộc Việt Nam"

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 19/03/2019 19:24 GMT+7

Bị cáo Lưu Văn Vịnh. (Ảnh: Báo điện tử Người lao động)

VTV.vn - Nhóm các bị cáo là thành viên của tổ chức "Liên minh dân tộc Việt Nam" không đưa ra tình tiết mới nên TAND Cấp cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm.

Tòa án nhân dân cấp cao tại TP.HCM tuyên bác toàn bộ kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm đối với 5 bị cáo là thành viên của tổ chức "Liên minh dân tộc Việt Nam" trong phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân" diễn ra hôm 18/3.

Tại phiên tòa xét xử phúc thẩm, xét thấy các bị cáo không đưa ra được tình tiết mới, kháng cáo không có cơ sở chấp nhận, Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm tuyên y án sơ thẩm. Theo đó, tuyên phạt bị cáo Lưu Văn Vịnh 15 năm tù, Nguyễn Quốc Hoàn 13 năm tù, Nguyễn Đức Độ 11 năm tù, Từ Công Nghĩa 10 năm tù và Phan Trung 8 năm tù. Các bị cáo còn bị phạt quản chế 3 năm tại địa phương cư trú, sau khi chấp hành xong hình phạt tù.

Theo nội dung bản án, các bị cáo đã có hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, trực tiếp thực hiện các hành vi: thành lập tổ chức phản động với tên gọi "Liên minh dân tộc Việt Nam" do Vịnh làm Chủ tịch; tuyên truyền đả kích, bôi nhọ, xuyên tạc chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, lật đổ Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước