Cần xử lý nghiêm những đối tượng phản động tại Nghệ An

Nguyễn Sơn (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 02/05/2017 12:08 GMT+7

VTV.vn - Hai linh mục Đặng Hữu Nam, Nguyễn Đình Thục đã lợi dụng sự cố môi trường biển để lôi kéo giáo dân tụ tập với mục đích xuyên tạc, tuyên truyền chống phá Đảng và Nhà nước.

Ngày 30/4, tại giáo xứ Phú Yên, xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, linh mục Đặng Hữu Nam - quản xứ của giáo xứ này đã tụ tập rất đông bà con giáo dân để rao giảng, xuyên tạc và tuyên truyền nói xấu Đảng, nói xấu Nhà nước.

Không chỉ có vậy, vị linh mục này còn trắng trợn xuyên tạc lịch sử, xuyên tạc ý nghĩa thiêng liêng của ngày 30 tháng 4, ngày giải phóng, thống nhất đất nước. Hành vi này của linh mục Đặng Hữu Nam khiến người dân địa phương hết sức bức xúc và kiến nghị chính quyền cần xử lý nghiêm về hành vi chống phá Đảng, chống phá Nhà nước.

Liên tục trong các ngày 29 và 30/4 vừa qua, lợi dụng danh nghĩa khiếu kiện đối với Công ty Formosa liên quan đến sự cố môi trường biển miền Trung, linh mục Đặng Hữu Nam, quản xứ giáo xứ Phú Yên, xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An đã tụ tập rất đông bà con giáo dân trên địa bàn. Tuy nhiên, vị linh mục này không rao giảng phúc âm mà lợi dụng đúng dịp này để tuyên truyền chống đối chính quyền, chống phá Đảng, chống phá Nhà nước, đặc biệt còn nhằm mục đích xuyên tạc lịch sử, với những lời lẽ đầy phản động

Cần xử lý nghiêm những đối tượng phản động tại Nghệ An - Ảnh 1.

Trước những luận điệu sai trái và những hành vi thể hiện bản chất phản động của vị linh mục này, Hội cựu chiến binh tỉnh Nghệ An đã tổ chức cuộc họp, kiến nghị chính quyền phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Kiến nghị nêu rõ, Đặng Hữu Nam là kẻ phản động đội lốt linh mục.

Hành vi của kẻ đội lốt linh mục này là nhằm phá hoại sự đoàn kết trong đồng bào lương - giáo, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, xuyên tạc, bóp méo lịch sử, xúc phạm, phủ nhận công lao, đóng góp của hàng triệu đồng bào, chiến sĩ ưu tú của dân tộc đối với sự nghiệp đấu tranh, thống nhất đất nước. Và mục đích cuối cùng là chống phá Đảng, chống phá Nhà nước, đi ngược lại truyền thống "Kính Chúa yêu nước" của cộng đồng Thiên chúa giáo Việt Nam.

Cùng với linh mục Đặng Hữu Nam, linh mục Nguyễn Đình Thục có lịch sử chống đối chính quyền từ lâu nay. Cách đây không lâu, dưới sự kích động của hai vị linh mục này, rất nhiều bà con giáo dân đã tụ tập đông người, kéo nhau vào Hà Tĩnh để khiếu kiện Công ty Formosa khiến quốc lộ 1A ách tắc suốt nhiều giờ, buộc lãnh đạo tỉnh phải đến hiện trường kêu gọi đám đông giải tán và thực hiện quyền khiếu kiện đúng pháp luật. Chính vì sự kích động của linh mục Nguyễn Đình Thục, nhiều đối tượng quá khích đã dùng gạch, đá tấn công làm một số xe công vụ bị hư hại.

Tháng 7/2012, khi còn làm phó giáo xứ Quan Lãng, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An, linh mục Nguyễn Đình Thục đã huy động hơn 700 người từ các nơi kéo về xã Yên Khê, huyện Con Cuông để hành lễ khi chưa có sự đồng ý của chính quyền. Trong vụ việc này, hơn 40 người dân cùng tổ công tác của xã, huyện bị đám đông tấn công, giam giữ trái pháp luật trong suốt 12 giờ và xúi giục người dân vi phạm pháp luật không ai khác là Nguyễn Đình Thục.

Cũng như linh mục Đặng Hữu Nam, các bài giảng đạo của vị linh mục này trắng trợn tuyên truyền chống Đảng, chống Nhà nước.

Theo luật sư Trần Quốc Thành, Đoàn luật sư tỉnh Nghệ An, đây là hành vi lợi dụng việc khiếu nại để tuyên truyền chống nhà nước, xâm phạm lợi ích của Nhà nước; lợi dụng tôn giáo để tuyên truyền xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân.

Điểm chung của hai vị linh mục Đặng Hữu Nam và Nguyễn Đình Thục là đều lấy sự cố môi trường biển miền Trung để lợi dụng lòng tin nhằm lôi kéo bà con giáo dân tụ tập với mục đích xuyên tạc, tuyên truyền chống phá Đảng, chống phá Nhà nước.

Sự cố môi trường biển ở miền Trung đã được các bên thống nhất xử lý với việc Công ty Formosa phải bồi thường thỏa đáng cùng với cam kết hỗ trợ việc làm, an sinh xã hội cho ngư dân vùng bị ảnh hưởng. Công ty này cũng đã xử lý dứt điểm những vi phạm. Ngư dân vùng bị ảnh hưởng đã ổn định làm ăn và đã thu được những kết quả đáng mừng.

Kỳ nghỉ lễ lần này, lượng khách du lịch đến nghỉ tại các tỉnh miền Trung đông hơn nhiều so với trước sự cố môi trường biển, trong đó có Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên - Huế. Việc xúi giục, kích động giáo dân tiếp tục khiếu kiện trái pháp luật là hành vi cố ý chống phá và gây rối. Thực trạng này cho thấy điều cần làm trước tiên là phải cách ly những đối tượng có vai trò cầm đầu, tổ chức và kích động người dân.

Xử lý nghiêm hành vi phản động, xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước Xử lý nghiêm hành vi phản động, xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước Những sự kiện trong nước nổi bật tuần qua (2-8/4): Thay đổi nhận thức sau sự cố Formosa cách đây tròn 1 năm Những sự kiện trong nước nổi bật tuần qua (2-8/4): Thay đổi nhận thức sau sự cố Formosa cách đây tròn 1 năm Nhìn lại một năm khắc phục sự cố môi trường của Formosa Nhìn lại một năm khắc phục sự cố môi trường của Formosa

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước