Yên Bái: Hủy nổ thành công quả bom xuyên phá còn sót lại sau chiến tranh

Theo TTXVN-Thứ sáu, ngày 10/05/2019 06:00 GMT+7

Lực lượng của Ban Công binh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái tiến hành xử lý quả bom. Ảnh: TTXVN phát

VTV.vn - Quả bom có trọng lượng 20kg với chiều rộng 10cm, chiều dài trên 80cm. Tình trạng ngòi nổ của quả bom còn tốt, rất dễ phát nổ, gây nguy hiểm.

Chiều 8/5, tại thôn Thâm Pất, xã Lâm Thượng, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Lục Yên phối hợp với Ban Công binh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái hủy nổ thành công một quả bom xuyên phá của Pháp còn sót lại sau chiến tranh.

Trước đó, gia đình bà Hoàng Thị Huấn (thôn Thâm Pất, xã Lâm Thượng, huyện Lục Yên) khi đang phát cỏ ven suối đã phát hiện một vật lạ bằng kim loại nghi là bom. Gia đình bà Huấn đã báo cáo chính quyền địa phương.

Qua kiểm tra, xác minh của Ban Công binh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái, đây là loại bom xuyên phá của Pháp, được sử dụng trong chiến tranh trước năm 1954. Quả bom có trọng lượng 20kg với chiều rộng 10cm, chiều dài trên 80cm. Tình trạng ngòi nổ của quả bom còn tốt, rất dễ phát nổ, gây nguy hiểm.

Để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện Lục Yên tổ chức, tiến hành hủy nổ thành công, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước