Yêu cầu điều tra đường dây làm thẻ hướng dẫn viên du lịch giả tại Khánh Hòa

Trâm Anh - Nguyên Ngọc (VTV9)-Thứ sáu, ngày 16/11/2018 07:05 GMT+7

(Ảnh minh họa: Dân trí)

VTV.vn - Tổng cục Du lịch Việt Nam đã có văn bản đề nghị Cục An ninh Đối ngoại điều tra hoạt động cấp và quản lý thẻ hướng dẫn viên của Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa.

Trong thời gian qua, việc lượng khách du lịch Trung Quốc đến tỉnh Khánh Hòa và một số địa phương khác tăng nhanh đã dẫn đến tình trạng thiếu hướng dẫn viên du lịch tiếng Trung. Do đó, một số người biết tiếng Trung không đủ trình độ học vấn và chuyên môn đã được cấp thẻ vẫn làm hướng dẫn viên chui.

Để hợp thức hóa, tránh bị lộ, những người này đã tìm đến đường dây làm thẻ giả. Đường dây này nhận làm thẻ giả giống 100% thẻ thật nhưng không có tên trên mạng lưu trữ huongdanvien.vn. Giá làm thẻ là từ 15 - 20 triệu đồng/thẻ. Nếu thẻ giống 100% và mã số thật được lưu trên hệ thống huongdanvien.vn, mức giá lên đến 50 - 60 triệu đồng/thẻ.


Khánh Hòa thiếu trầm trọng hướng dẫn viên du lịch tiếng Trung Khánh Hòa thiếu trầm trọng hướng dẫn viên du lịch tiếng Trung

VTV.vn - 6 tháng đầu năm, Khánh Hòa đón 200 000 lượt khách Trung Quốc tuy nhiên cả tỉnh chỉ có 11 hướng dẫn viên du lịch biết tiếng Trung.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước