Thiếu trầm trọng hướng dẫn viên du lịch tại Khánh Hòa

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 23/01/2017 14:59 GMT+7

Ảnh minh họa: (VOV)

VTV.vn - Hiện tỉnh Khánh Hòa đang thiếu trầm trọng nguồn nhân lực, nhất là đội ngũ hướng dẫn viên du lịch.

Du lịch hiện là ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh Khánh Hòa. Tuy nhiên, toàn tỉnh Khánh Hòa chỉ có khoảng 200 hướng dẫn viên du lịch quốc tế được cấp thẻ, phần lớn biết nói tiếng Anh.

Trong khi đó, lượng khách quốc tế đến thành phố Nha Trang đạt hơn 1 triệu lượt/năm, chủ yếu là khách Nga và Trung Quốc. Dự kiến trong năm 2017, lượng khách quốc tế sẽ tăng lên 1,5 triệu lượt, trong đó có du khách từ các thị trường mới như: Hàn Quốc, Thái Lan, các nước Bắc Mỹ và Tây Âu.

Tình trạng thiếu hướng dẫn viên du lịch sẽ dẫn đến việc hướng dẫn viên chui gia tăng, kéo theo nhiều hậu quả như: thuyết minh sai thông tin về văn hóa, lịch sử Việt Nam, gây ảnh hưởng đến thương hiệu du lịch của thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cũng như du lịch Việt Nam.


Khánh Hòa thiếu trầm trọng hướng dẫn viên du lịch tiếng Trung Khánh Hòa thiếu trầm trọng hướng dẫn viên du lịch tiếng Trung Thiếu trầm trọng hướng dẫn viên tiếng Trung tại Nha Trang Thiếu trầm trọng hướng dẫn viên tiếng Trung tại Nha Trang Hôm nay, Bộ VH-TT&DL làm việc tại Đà Nẵng về hướng dẫn viên chui Hôm nay, Bộ VH-TT&DL làm việc tại Đà Nẵng về hướng dẫn viên chui

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước